Bộ Ngoại giao đang đàm phán với 80 nước về miễn thị thực

(PLO)- Việt Nam đang đàm phán với 80 nước để miễn thị thực song phương về hộ chiếu ngoại giao, công vụ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 18-3, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đăng đàn trả lời phỏng vấn các đại biểu Quốc hội tại phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bộ Ngoại giao đang đàm phán với 15 nước về miễn thị thực
Đại biểu Tạ Thị Yên (đoàn Điện Biên). Ảnh: PHẠM THẮNG

Úc đánh giá cao visa du lịch

Đại biểu Tạ Thị Yên (đoàn Điện Biên) cho rằng Việt Nam (VN) từ một nước bị chiến tranh tàn phá, đói nghèo, lạc hậu đã trở thành nước đang phát triển. Năm 2023, VN có thu nhập bình quân đầu người ở mức trung bình, quy mô GDP đạt hơn 433 tỉ USD, xếp thứ năm trong khu vực ASEAN, thứ 35 trên thế giới; là nước đông dân thứ ba khu vực ASEAN và thứ 15 trên thế giới.

Trong nhiều năm trở lại đây, VN luôn được bình chọn là điểm đến ưa thích của khách du lịch. Chúng ta cũng đã đơn phương hoặc ký kết các thỏa thuận miễn thị thực đối với một số nước nhằm tạo điều kiện cho việc thu hút du lịch, tạo thuận lợi cho việc đầu tư nước ngoài tại VN.

Cạnh đó, số lượng người VN ra nước ngoài làm việc, du lịch cũng rất nhiều. Tuy nhiên, còn khá ít nước miễn thị thực cho công dân VN và việc xin thị thực của công dân VN còn gặp khá nhiều khó khăn, phức tạp.

Đại biểu Tạ Thị Yên đề cập đến vai trò của Bộ Ngoại giao trong vấn đề này và các giải pháp cải thiện tình hình nhằm tạo thuận lợi hơn cho công dân VN khi ra nước ngoài.

Đại biểu Hoàng Đức Thắng (đoàn Quảng Trị) cũng đề nghị Bộ Ngoại giao thông tin các giải pháp để các nước miễn thị thực song phương cho công dân VN trên nguyên tắc có đi có lại.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết chưa bao giờ các nước trên thế giới quan tâm, tăng cường thăm, thúc đẩy du lịch với VN và coi VN là điểm đến an toàn, hiệu quả, có nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử như hiện nay.

Cạnh đó, không chỉ các nước đến VN mà công dân VN cũng có nhu cầu rất lớn ra nước ngoài du lịch hoặc vừa để làm ăn, du lịch...

Từ thực tế trên, Bộ Ngoại giao đã thực hiện ba biện pháp để thúc đẩy giao lưu quốc tế. Trong đó có việc phối hợp với cơ quan chức năng đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh cho công dân nước ngoài, cũng như đồng bào ta từ nước ngoài về nước.

Gần đây nhất, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh công dân VN và nước ngoài, trong đó tạo nhiều điều kiện thuận lợi như mở rộng thời gian lưu trú, tăng cường cấp visa du lịch… Bộ Ngoại giao cũng kiến nghị tiếp tục gia hạn miễn thị thực. “Vừa rồi thăm Úc, các bạn Úc đánh giá cao chúng ta triển khai visa du lịch rất thuận tiện cho nước ngoài” - ông Bùi Thanh Sơn nói.

VN cũng đã miễn thị thực đơn phương cho 13 nước. Đây là những địa bàn du lịch trọng điểm có nhiều khách du lịch đến VN. Bộ Ngoại giao cũng đàm phán với 15 nước thực hiện miễn thị thực song phương. Như vậy, chúng ta có 28 nước mà công dân có thể đi lại được với nhau.

Hiện Bộ Ngoại giao đang đàm phán với 80 nước để miễn thị thực song phương về hộ chiếu ngoại giao, công vụ.

Ông Sơn đặc biệt nhấn mạnh việc tới đây sẽ đàm phán, thúc đẩy miễn thị thực song phương. “Tức là giữa ta với bạn có đi có lại. Đây là hướng bền vững, lâu dài nhất” - ông Sơn nói.

bo-ngoai-giao-dang-dam-phan-voi-15-nuoc-ve-mien-thi-thuc.jpeg
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn (đứng) trả lời chất vấn các đại biểu vào chiều 18-3. Ảnh: PHẠM THẮNG

Vụ “chuyến bay giải cứu” là sự kiện rất đau xót

Tiếp tục chất vấn Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đại biểu Hoàng Đức Thắng (đoàn Quảng Trị) nhắc lại các vi phạm của nhiều cán bộ ngành ngoại giao trong vụ “chuyến bay giải cứu”.

“Phải chăng đây là phần nổi của tảng băng trong công tác cán bộ của ngành ngoại giao? Bộ trưởng có ý kiến gì về vấn đề này và giải pháp để lấy lại uy tín của ngành ngoại giao trước nhân dân cũng như bạn bè quốc tế?” - vị đại biểu tỉnh Quảng Trị hỏi.

Trả lời, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nói đây là “sự kiện rất đau xót đối với ngành ngoại giao có truyền thống gần 80 năm cũng như với cá nhân các gia đình vi phạm”.

“Chúng tôi đã nghiêm túc kiểm điểm sâu sắc và rút ra một số biện pháp” - ông Sơn nói và cho hay ngành ngoại giao chú trọng tăng cường phổ biến, quán triệt, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đặc biệt chú trọng về công tác chính trị, tư tưởng.

“Ngành ngoại giao ở bên ngoài là ngành tác chiến độc lập, không giữ được bản lĩnh, phẩm chất đạo đức thì không làm được nữa. Chúng tôi rất kiên định vấn đề này, đề cao tính gương mẫu, tính chịu trách nhiệm của người đứng đầu” - ông Sơn cho biết.

Ngoài ra, ngành cũng quán triệt sâu sắc tinh thần phụng sự và phục vụ người dân; lấy người dân, địa phương, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Đồng thời đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức, người lao động ngành ngoại giao.

Bộ Ngoại giao cũng tăng cường rà soát, xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình, nhất là ở các lĩnh vực có khả năng xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

“Chúng tôi đặt trọng tâm là công tác lãnh sự và bảo hộ công dân, trước hết là các cơ quan đại diện VN ở nước ngoài” - Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nói và mong Quốc hội tiếp tục theo dõi, phản ánh nếu thấy bất cứ hiện tượng tiêu cực nào.

chat-van-bo-ngoai-giao.jpeg
Các đại biểu tại phiên chất vấn Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chiều 18-3. Ảnh: PHẠM THẮNG

“Chúng tôi đã xây dựng được 76/80 quy trình cấp bộ; hơn 100 quy trình xử lý các công việc, trong đó một nửa là quy trình xử lý các công việc liên quan đến lãnh sự” - ông Sơn nói thêm và khẳng định bộ đang tiếp tục xây dựng chế độ, chính sách cho cán bộ, người lao động ở Bộ Ngoại giao.

Bộ cũng xây dựng quy chế, quy trình bổ nhiệm trưởng các cơ quan đại diện, các cán bộ trong các cơ quan đại diện VN ở nước ngoài, đảm bảo đáp ứng đúng, đầy đủ năng lực, phẩm chất, bản lĩnh chính trị…

“Phải thực hiện chuyển đổi số trong công tác của Bộ Ngoại giao, trong đó có cải cách thủ tục hành chính” - ông Sơn nói và cho hay Bộ Ngoại giao đã triển khai nghiêm túc các biện pháp để kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ.

Hỗ trợ, chuyển đổi sinh kế cho ngư dân

Liên quan đến vấn đề thẻ vàng IUU, đại biểu Nguyễn Tạo (đoàn Lâm Đồng) cho rằng bảy năm qua, việc khắc phục, gỡ thẻ vàng vẫn chưa làm được và đề nghị Bộ trưởng cho biết giải pháp ứng phó.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho hay VN đã rất kiên trì làm hai việc. Thứ nhất, vận động đối tác để loại bỏ thẻ vàng đối với việc đánh bắt cá của ngư dân. Thứ hai, Chính phủ chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, nhất là ngư dân các địa phương chấp hành đúng các quy định để đánh bắt cá hợp pháp, chính đáng.

“Như vậy, sản phẩm thủy sản xuất khẩu của chúng ta mới bền vững, lâu dài, tăng sản lượng” - ông Sơn nói và cho hay thời gian qua, ngành ngoại giao đã phối hợp với các bộ, ngành làm tốt một số việc.

Thứ nhất, kiên trì vận động qua kênh chính trị, ngoại giao, để các nước (đặc biệt là EU) sớm gỡ thẻ vàng cho VN.

Thứ hai, đề nghị các nước thành viên tiếp tục hỗ trợ các dự án hợp tác khai thác thủy sản bền vững và chuyển đổi sinh kế cho ngư dân VN. “Việc này mới lâu dài, còn đánh bắt xa bờ không thể kéo dài mãi được” - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhìn nhận.

Thứ ba, thường xuyên cập nhật cho EU về các chính sách, quy định mới của VN liên quan đến EU. “Những việc chúng ta làm được thì thông tin cho phía bạn để họ biết. Không phải chúng ta không làm mà làm rất kiên quyết, kiên định, kiên trì, để làm sao giải quyết được vấn đề IUU” - ông Sơn nhấn mạnh.

Thứ tư, Bộ Ngoại giao thúc đẩy đàm phán phân định vùng chồng lấn giữa biển VN với các đối tác xung quanh; đồng thời có những biện pháp phù hợp thực hiện khuyến nghị của EU để khẳng định thiện chí của VN.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm