Bộ ngực hóa 'đá' sau 10 năm bơm silicon dạo

Sáng 24-8, TS-BS Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc Bệnh viện (BV) Thẩm mỹ JW Hàn Quốc (TP.HCM), cho biết nơi đây vừa phẫu thuật tái tạo bộ ngực hóa “đá” cho chị NTBD (28 tuổi, ở Bình Thuận).

Trước đó, chị D. vào BV trong tình trạng ngực đau, tức và căng cứng.

Sau khi chụp X-quang, các bác sĩ (BS) nghĩ chị D. bị ung thư phổi do phim thể hiện màu trắng. Tuy nhiên, sau khi chụp lại MRI, các BS phát hiện hai bên vú đã hóa “đá”.

TS-BS Nguyễn Phan Tú Dung cho xem phim thể hiện ngực chị D. bị hóa "đá". Ảnh: BV CUNG CẤP

Chị D. biết cách đây 10 năm, sau khi sinh con thì ngực bị xẹp. Chị nhờ một người tới nhà bơm silicon nâng ngực và tới nay đã xảy ra tình trạng nói trên.

Các BS phải phẫu thuật để nạo lấy hết các cục silicon để tránh biến chứng. Tuy nhiên, chị D. phải chịu cảnh mất ngực. Trong khi nếu đặt túi ngực ngay khi vừa lấy silicon ra thì nguy cơ nhiễm trùng rất cao.

Cuối cùng, các BS phải mở đường mổ phía dưới cơ ngực để đặt túi ngực và tạo hình bầu ngực mới.

Theo TS-BS Tú Dung, sử dụng silicon dễ gây biến chứng nguy hiểm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm