Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo ‘nguy cơ sụp đổ kinh tế’ do vỡ nợ

(PLO)- Bộ trưởng tài chính Mỹ Janet Yellen kêu gọi Quốc hội nâng mức nợ trần liên bang, và cảnh báo “nguy cơ sụp đổ kinh tế” do vỡ nợ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-3, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen kêu gọi các thành viên của Hạ viện cần nâng mức trần nợ liên bang vô điều kiện, đồng thời bà cảnh báo rằng việc Washington không thanh toán được các khoản nợ có thể gây ra “sụp đổ về kinh tế và tài chính”, theo hãng tin Reuters.

Theo đó bà còn kêu gọi tất cả các thành viên của Quốc hội Mỹ phải tập hợp lại và thảo luận về việc tăng mức trần nợ (giới hạn về tổng số tiền mà chính phủ có thể vay thông qua tín phiếu và trái phiếu để thực hiện các nghĩa vụ tài chính của mình) ngay lập tức.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ - bà Janet Yellen. Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Tài chính Mỹ - bà Janet Yellen. Ảnh: REUTERS

Trong báo cáo về ngân sách trước Ủy ban Tài chính (do đảng Cộng hòa kiểm soát), bà nói rằng Washington đã chạm mức trần nợ 31.400 tỉ USD. Vậy nên việc không tăng giới hạn vay sẽ đe dọa tới những tiến bộ mà kinh tế Mỹ đã đạt được kể từ đại dịch COVID-19.

Ngoài ra, khi nói về khả năng ưu tiên thanh toán các khoản nợ của Washington từ các nguồn tiền mặt có sẵn như những gì mà nhiều đảng viên đảng Cộng hòa đã đề xuất, bà Yellen nói: “Đây không phải là giải pháp cho vấn đề trần nợ”.

Bởi theo bà, ưu tiên trước mắt của chính phủ chính là thanh toán tất cả các hóa đơn khi chúng đến hạn.

“Nếu không làm điều này, và nghĩ rằng có một số lối tắt để tránh hỗn loạn kinh tế, thì chúng ta đang tự đùa với chính mình vì không thanh toán các hóa đơn của chính phủ sẽ dẫn đến sụp đổ kinh tế và tài chính”, bà nhấn mạnh thêm.

Tờ The New York Time dẫn nhận định của các nhà hoạch định Mỹ cho biết việc chạm mức trần nợ là kết quả của việc cắt giảm thuế và tăng chi tiêu chính phủ của cả đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa trong suốt nhiều thập niên qua. Trong bối cảnh hiện tại, khi phe Dân chủ của Tổng thống Biden và Hạ viện (thuộc phe Cộng hòa) đang có nhiều chia rẽ sâu sắc, và nguy cơ các trận chiến đảng phái chính là nguyên nhân đã dẫn đến cú sốc kinh tế như hiện tại.

Trước đó, các đảng viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện tuyên bố sẽ không nâng mức nợ trần trừ khi ông Biden đồng ý cắt giảm mạnh chi tiêu. Trong khi đó, ông Biden cho biết sẽ không thương lượng các điều kiện để tăng hạn mức nợ, ông cho rằng Quốc hội nên nâng hoặc thậm chí xóa bỏ mức trần vô điều kiện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm