Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Nga nên giải thích việc tăng quân gần Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 17-11 cho biết các quan chức tại Washington không rõ tại sao Tổng thống Nga Vladimir Putin lại tăng cường lực lượng quân sự gần biên giới với Ukraine nhưng coi đó là một ví dụ khác về các động thái quân sự gây lo lắng cần Moscow giải thích.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trong cuộc họp báo ngày 17-11. Ảnh: AP

“Chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi Nga hành động có trách nhiệm và minh bạch hơn trong việc tăng cường lực lượng trên biên giới Ukraine. Chúng tôi không chắc chắn chính xác những gì ông Putin đang làm” – hãng tin AP dẫn lời ông Austin nói trong một cuộc họp báo của Lầu Năm Góc.

Ông cho biết động thái tăng cường lực lượng của Nga đang được Lầu Năm Góc chú ý và người Nga nên “minh bạch hơn về những gì họ đang làm”.

Bộ Quốc phòng Ukraine tuần trước cho biết khoảng 90.000 quân Nga đang đóng quân không xa biên giới và tại các khu vực do phiến quân kiểm soát ở phía đông Ukraine.

Nga được cho là đã hậu thuẫn phong trào ly khai ở miền đông Ukraine sau khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014 và các cuộc xung đột giữa lực lượng ly khai và quân đội Ukraine đến nay đã khiến hơn 14.000 người thiệt mạng.

Đầu năm nay, một đợt tập trung lớn quân đội Nga ở phía tây nước này đã làm dấy lên lo ngại ở Ukraine và ở phương Tây và làm tăng thêm nguy cơ leo thang các hành động thù địch. Các quan chức Nga cho biết quân đội đã được triển khai để huấn luyện, coi đó là một phần của các biện pháp nhằm chống lại các mối đe dọa an ninh do việc triển khai lực lượng NATO gần biên giới Nga.

Tại cuộc họp báo ngày 17-11, ông Austin cũng chỉ trích Nga về việc dùng tên lửa bắn hạ một trong những vệ tinh cũ của họ hôm 15-11, một hành động tạo ra hàng trăm mảnh vỡ ngoài không gian mà giới chức Mỹ cho rằng sẽ là mối nguy hiểm lâu dài đối với các hoạt động vũ trụ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm