Bộ trưởng Quốc phòng Nga thăm Iran bàn tăng quan hệ quốc phòng

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu thăm Iran bàn tăng cường quan hệ quốc phòng hai nước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đến Iran hôm 19-9 trong chuyến thăm nhằm tăng cường quan hệ quốc phòng giữa Moscow và Tehran, hãng tin AFP dẫn truyền thông Iran và Nga.

iran.JPG
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shogu (trái) được Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Iran Mohammad Bagheri tiếp đón tại Tehran hôm 19-9. Ảnh: PRESS TV

Ông Shoigu thăm Iran theo lời mời chính thức của Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Iran Mohammad Bagheri hồi tháng 6, theo đài Press TV.

“Tôi xem cuộc gặp của chúng ta là một bước nữa nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa Nga và Iran” - Bộ trưởng Shoigu nói trong cuộc gặp Tham mưu trưởng Bagheri tại thủ đô Tehran ngày 19-9.

“Hôm nay chúng ta có cơ hội thảo luận chi tiết các vấn đề thời sự trong lĩnh vực hợp tác quân sự song phương” - ông Shoigu nói, đồng thời khẳng định Iran là “đối tác chiến lược” của Nga ở Trung Đông.

Theo hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA, các chủ đề được bàn đến trong cuộc thảo luận giữa 2 quan chức gồm phát triển ngoại giao quốc phòng, mở rộng hợp tác song phương, và quản lý các mối đe dọa chung, đặc biệt là khủng bố quốc tế.

Ông Shoigu cũng sẽ gặp các chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vũ trang Iran và Bộ trưởng Quốc phòng Iran Mohammad-Reza Ashtiani trong chuyến thăm này, theo hãng thông tấn Nga TASS.

Iran và Nga, với tư cách là 2 đồng minh thân thiết và chiến lược, trong những năm qua đã tăng cường quan hệ trên nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm quân sự và quốc phòng, bất chấp những biện pháp trừng phạt nặng nề của phương Tây.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm