Bộ TT&TT phát động cuộc thi 'Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam 2024'

(PLO)- Cuộc thi ảnh, video Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam 2024 do Bộ TT&TT phát động kéo dài đến 20-8 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 400 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 20-3, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã phát động cuộc thi ảnh, video Việt Nam hạnh phúc – Happy Vietnam 2024 nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc 20-3

Việt Nam hạnh phúc
Tác phẩm "Bay lên Việt Nam" đoạt giải nhất mùa 1 của Tác giả Bùi Cương Quyết.

Buổi phát động cuộc thi ảnh, video Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam 2024 diễn ra trực tiếp tại trụ sở Bộ TT&TT (Hà Nội) và trực tuyến tại 63 điểm cầu cả nước. Điểm cầu TP.HCM diễn ra tại Sở TT&TT TP.HCM.

Cuộc thi do Bộ TT&TT phối hợp với Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam các cơ quan liên quan tổ chức.

Cuộc thi khẳng định lĩnh vực đảm bảo quyền con người

Phát biểu tại buổi phát động cuộc thi ảnh, video Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam 2024, ông Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ TT&TT cho biết cuộc thi khởi xướng lần đầu tiên vào năm 2023 được đông đảo quần chúng trong và ngoài nước đón nhận, đánh giá cao và nhận về hàng ngàn tác phẩm ảnh, video tham gia dự thi, trong đó có cả chuyên và không chuyên.

viet-nam-hanh-phuc.JPG
Ông Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ TT&TT phát động mùa 2 cuộc thi ảnh, video Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam 2024

"Năm 2024 cuộc thi được tổ chức lần 2 phát động trên quy mô toàn quốc với mục tiêu phát hiện tôn vinh những khoảnh khắc, câu chuyện có ý nghĩa về mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá… của đất nước thông qua những tác phẩm ảnh, video nhằm khẳng định những phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế.

Qua đó khẳng định những lĩnh vực đảm bảo quyền con người của Việt Nam trong những năm qua" – ông Nguyễn Thanh Lâm cho hay.

Cũng theo ông Lâm, sau cuộc thi, BTC sẽ lựa chọn những tác phẩm xuất sắc để trao giải và trên 100 tác phẩm lọt vào chung khảo sẽ được lựa chọn để trưng bày triển lãm nhằm phục vụ công tác truyền thông về quyền con người trong và ngoài nước.

Ông Phạm Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại cũng cho biết dự kiến là Phú Quốc (Kiên Giang) và Bình Định sẽ tổ chức riêng cuộc thi này tại địa phương.

viet-nam-hanh-phuc1.jpg
Tác phẩm “Khoảnh khắc giành huy chương vàng của của các "nữ hoàng” tốc độ Việt Nam" dự thi mùa 1. Tác giả Võ Hoàng Triều

Thông qua cuộc thi, BTC cũng kỳ vọng huy động sức mạnh tổng hợp của mọi tầng lớp nhân dân ở trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở ngoài nước và bạn bè quốc tế vào công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới nhằm khẳng định với thế giới rằng Việt Nam là một đất nước thanh bình, tươi đẹp, đang phát triển năng động và là một quốc gia hạnh phúc.

Tổng giải thưởng lên đến 400 triệu đồng

Theo BTC, cuộc thi ảnh, video Việt Nam hạnh phúc dành cho công dân Việt Nam và người nước ngoài từ 15 tuổi trở lên. Cuộc thi chỉ có một hệ thống chấm giải, không phân biệt chuyên hay không chuyên.

viet-nam-hanh-phuc3.jpg
Tác phẩm “Team Châu Phi tự hào Việt Nam”. Tác giả Phạm Quang Linh.

Tác phẩm dự thi phải được sáng tác từ ngày 1-1-2022 đến thời điểm nhận tác phẩm. Tác phẩm dự thi chưa được gửi dự thi hoặc đoạt giải tại bất kỳ cuộc thi, triển lãm nào trước đây.

Tuy nhiên, tác phẩm dự thi hay đã triển lãm tại địa phương vẫn có quyền được dự thi lần này. Mỗi tác giả chỉ được tham gia tối đa 10 tác phẩm cho mỗi hạng mục ảnh và video.

Tổng giá trị giải thưởng cuộc thi là 400 triệu đồng. Trong đó ở mỗi thể loại sẽ có một huy chương vàng trị giá 70 triệu đồng, hai huy chương bạc trị giá 20 triệu đồng/mỗi giải.

Ba huy chương đồng trị giá 10 triệu đồng/mỗi giải, 10 giải khuyến khích trị giá 5 triệu đồng/mỗi giải, một giải tác phẩm được bình chọn nhiều nhất trị giá 5 triệu đồng.

viet-nam-hanh-phuc2.jpg
Tác phẩm “Lợp nhà”. Tác giả Lê Tấn Thanh.
viet-nam-hanh-phuc4.jpg
Tác phẩm “Ngày hạnh phúc nhất đời”. Tác giả Nguyễn Văn Tuấn.

Cuộc thi bắt đầu từ 20-3 và kéo dài đến 20-8. Thành phần ban giám khảo đến hiện tại vẫn chưa được công bố.

Tác giả gửi trực tiếp tác phẩm dự thi tại https://happy.vietnam.vn.

Thông tin chi tiết về cuộc thi, vui lòng liên hệ: Phòng dự án và khai thác - Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông quốc tế - Cục Thông tin đối ngoại - Bộ Thông tin và Truyền thông.

Địa chỉ: 61 Bis Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 024.3938.6811

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm