Bộ Tư pháp Mỹ kết luận điều tra vụ tài liệu mật của ông Mike Pence

(PLO)- Bộ Tư pháp Mỹ kết thúc quá trình điều tra về việc phát hiện tài liệu mật ở nhà cựu Phó Tổng thống Mike Pence nhưng không đưa ra cáo buộc hình sự nào liên quan vụ việc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Tư pháp Mỹ đã kết thúc quá trình điều tra liệu cựu Phó Tổng thống Mike Pence có xử lý sai các tài liệu mật hay không. Theo đó, vào ngày 1-6, bộ này đã gửi thư cho luật sư của ông Pence và cho biết quá trình điều tra đã kết thúc và bộ sẽ không đưa ra cáo buộc phạm tội nào liên quan vụ việc, theo hãng tin Bloomberg.

“Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Phòng An ninh Quốc gia của Bộ Tư pháp đã tiến hành một cuộc điều tra về việc xử lý sai các tài liệu mật. Dựa trên kết quả của cuộc điều tra, chúng tôi sẽ không đưa ra cáo buộc hình sự” - Bộ Tư pháp cho biết trong lá thư gửi luật sư của ông Pence.

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Ảnh: REUTERS

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Ảnh: REUTERS

Vào tháng 1, luật sư của ông Pence đã tìm thấy nhiều tài liệu được đánh dấu mật tại nhà của cựu phó tổng thống ở bang Indiana. Việc tìm kiếm các tài liệu được thực hiện theo yêu cầu của ông Pence. Theo đó, cựu phó tổng thống yêu cầu luật sư lục soát các hồ sơ của ông sau khi một số tài liệu mật được tìm thấy tại nhà riêng của Tổng thống Joe Biden ở bang Delaware.

Ông Pence sau đó đã chuyển các tài liệu mật cho FBI. FBI và Bộ phận An ninh Quốc gia của Bộ Tư pháp đã tiến hành điều tra về nguyên nhân các tài liệu mật có mặt tại nhà riêng của cựu phó tổng thống.

Ông Pence khẳng định ông không biết các tài liệu có mặt ở nhà mình, nhưng thừa nhận “đã có sai sót” và nhận trách nhiệm về việc đó.

Một cố vấn của ông Pence cho biết cựu phó tổng thống và các cộng sự của ông hài lòng về kết quả điều tra, nhưng không bất ngờ trước kết quả này, theo đài CNN.

Các cố vấn của Pence nói rằng họ cảm thấy việc phát hiện ra các tài liệu mật của cựu phó tổng thống hoàn toàn trái ngược với trường hợp của cựu Tổng thống Donald Trump. Theo đó, họ cho rằng các tài liệu này chỉ vô tình được đóng gói mang đi khi ông Pence rời nhiệm sở và phía ông đã hợp tác với các cơ quan điều tra khi phát hiện các tài liệu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm