Bộ Y tế yêu cầu báo cáo trường hợp sản phụ tử vong ở Thái Bình

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế tỉnh Thái Bình họp Hội đồng chuyên môn đánh giá về quá trình tiếp đón, theo dõi, chăm sóc và xử trí của trạm y tế đối với sản phụ Hiền, báo cáo về Bộ Y tế trước ngày 30-11. Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo các cơ sở chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em trên địa bàn tiếp tục triển khai một số nội dung nhằm hạn chế tai biến sản khoa, giảm tử vong người mẹ và trẻ sơ sinh.

 Người nhà đau xót bên sản phụ đã bị tử vong tại bệnh viện sau khi sinh. Ảnh: Đời sống Pháp luật

Chiều cùng ngày, trao đổi với Pháp luật TP.HCM, ông Phạm Văn Dịu, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Bình cho biết huyện Đông Hưng đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác bà Nguyễn Thị Bắc, nữ y sĩ sản nhi trạm y tế xã Liên Giang để xem xét mức độ vi phạm.
Về nguyên nhân tử vong ông Dịu cho rằng nguyên nhân ban đầu về chuyên môn là do sản phụ bị băng huyết do đơ liệt tử cung, đây là vấn đề nguy hiểm của sản khoa. Tình trạng băng huyết do đơ liệt tử cung rất hay xảy ra đối với phụ nữ bị căng thẳng tâm lý khi sinh.

Ông Dịu cho biết thêm quãng đường từ TP Thái Bình đến Trạm Y tế xã Liên Giang dài khoảng 20km. Từ khi nhận được thông tin, xử lý và đưa xe cấp cứu 115 cùng với máu đến Trạm Y tế xã Liên Giang mất 45 phút. Khi đến nơi, do sản phụ đã mất quá nhiều máu nên không thể cứu chữa.

Con của sản phụ Nguyễn Thị Hiền cũng đã được chuyển lên Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Thái Bình để chăm sóc, theo dõi. Hiện tại, cháu khỏe mạnh, và được các bác sĩ chăm sóc chu đáo.

Theo ông Dịu, hiện nay cơ quan pháp y đã tiến hành mổ tử thi để tìm ra nguyên nhân chính xác và sẽ công bố trong vài ngày tới.

Về y sĩ Nguyễn Thị Bắc, ông Dịu cho biết bà Bắc có 27 năm công tác về sản, nhi, là người có uy tín. Trong năm 2014 xã Liên Giang có 108 ca đỡ đẻ thì bà Bắc đỡ 58 ca. Bà Bắc cũng đang được đề xuất khen thưởng. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm