Bồi đắp “phù sa” văn hóa nhưng cũng cần dọn dẹp rác rưởi

(PLO)- Một trong những yếu tố có thể tác động đến văn hóa một cách trực diện đó là những KOL (người có ảnh hưởng), đặc biệt là giới nghệ sĩ. Bởi với sức hút mà họ tạo ra, việc người hâm mộ nghe theo, làm theo càng trở nên phổ biến.

“Làm văn hóa như phù sa bồi đắp dần dần, không phải vấn đề cấp bách, cái tốt nhiều năm mới thấy rõ, cái xấu cũng nhiều năm sau mới bộc lộ và khi bộc lộ thì phải mất nhiều năm nữa, thậm chí cả thế hệ mới khắc phục được” - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói tại hội nghị tổng kết ngành VH-TT&DL vào ngày 22-12.

Các nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình ‘Dâng Người tiếng hát mùa xuân’. Ảnh: TTXVN

Trong bối cảnh ngày nay, ở thời đại mà các nền tảng xuyên biên giới xâm nhập vào từng ngõ ngách, tác động đến từng cá thể trong xã hội thì trong văn hóa, “phù sa” cũng có thể bị “rác rưởi” xâm lấn, thậm chí ở đâu đó còn bị lấn át gần như ngay lập tức.

Nếu nghệ sĩ tạo ra những giá trị tốt cho cộng đồng thông qua hoạt động nghệ thuật và lan tỏa lối sống, phẩm cách tốt của mình, họ sẽ góp phần tạo nên phù sa cho văn hóa, ngược lại họ sẽ góp phần đưa ra rác rưởi tới cộng đồng.

Bởi thế, cùng với việc bồi đắp phù sa, văn hóa cũng cần dọn dẹp những rác rưởi xung quanh. Việc này, có lẽ không chỉ trông chờ ở mỗi hành động của Bộ VH-TT&DL mà còn từ mỗi cá nhân. Trong đó, các nghệ sĩ đóng vai trò rất quan trọng.

Diễn ra đồng thời với hội nghị tổng kết ngành VH-TT&DL, tại Hà Nội, Cục Phát Thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT&TT) cũng tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động thông tin điện tử năm 2022, định hướng nhiệm vụ năm 2023.

Tại đây, vấn đề về vi phạm của nghệ sĩ cũng được đặt ra. Theo bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Trưởng phòng Thông tin điện tử, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, cho biết Bộ TT&TT đã đề xuất với Bộ VH-TT&DL xây dựng quy trình xử lý những cá nhân vi phạm đạo đức, pháp luật hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, chẳng hạn ca sĩ, diễn viên...

Những cá nhân vi phạm pháp luật, vi phạm quy tắc ứng xử, vi phạm đạo đức có thể bị cấm sóng, tức hạn chế biểu diễn, đăng tải thông tin trên mạng xã hội, xuất hiện trên các đài phát thanh, truyền hình.

Có lẽ, khi mà những chế tài xử phạt chỉ như “muối bỏ biển” hay sự mong mỏi khán giả quay lưng với nghệ sĩ vi phạm trở nên vô vọng thì việc ngăn chặn nghệ sĩ xuất hiện trên các nền tảng cũng là một biện pháp cứng rắn để dọn rác cho môi trường văn hóa, để phù sa bồi đắp cho những sự tươi mới, tốt đẹp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới