Bồi thường 380 triệu vì sao chép giáo trình ngoại ngữ

Tại buổi họp báo, đại diện Công ty Duy Khang đã công khai xin lỗi Công ty Trí Việt, cam kết chấm dứt hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; đồng ý bồi thường 380 triệu đồng như yêu cầu của Công ty Trí Việt.

Trước đó, tháng 3- 2012, Công ty Trí Việt đã kiện Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Úc Châu và Trường Anh văn Hội Việt Úc ra TAND TP.HCM vì cho rằng hai đơn vị trên đã có hành vi sao chép sách và đĩa ngoại ngữ thuộc bản quyền của Công ty Trí Việt.

Sau nhiều lần hòa giải, Công ty Duy Khang đã đồng ý thực hiện các yêu cầu của Công ty Trí Việt đưa ra.

Hiện nay Công ty Trí Việt vẫn tiếp tục theo đuổi vụ kiện với Công ty TNHH Hội Việt Úc với nội dung tương tự.

TRÀ GIANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm