Bóng đá Indonesia 'siết' quy định giải vô địch quốc gia

Giải vô địch ngoại hạng Indonesia (ISL) năm 2017 sẽ khởi tranh vào tháng 3 tới. Sau gần một năm bị FIFA trừng phạt, bóng đá Indonesia có những hụt hẫng dù đội tuyển của họ vào chung kết AFF Cup.

Những quy định cho mùa giải mới của Indonesia có phần nghiệt ngã nhằm để bắt kịp các nước sau một năm… bị nhốt.

Ngoại binh sẽ dần... mất đất sống ở các nước ASEAN.

Theo quy chế mới, mỗi CLB tham dự giải cao nhất Indonesia mùa tới chỉ đăng ký ba ngoại binh thay vì năm như trước đây. Trong số ba ngoại binh này thì phải có một ngoại binh châu Á. Ngoài ra, mỗi đội bắt buộc phải đăng ký năm cầu thủ U-23 trong mùa giải. Mỗi trận phải đăng ký ba cầu thủ U-23 thi đấu (hoặc dự bị).

Ở khoản tuổi tác thì giải chuyên nghiệp Indonesia mùa tới cũng quy định mỗi CLB chỉ được phép đăng ký tối đa hai cầu thủ trên 35 tuổi.

Những quy định này nhằm đảm bảo cầu thủ nội được ra sân nhiều, cầu thủ trẻ cũng có cơ hội trui rèn tại giải trong nước. Qua đó, từ giải vô địch quốc gia sẽ góp phần cho các đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia được "nâng cấp" hơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm