Bữa tiệc 5 năm của ông Park!

(PLO)- HLV người Hàn Quốc tiết lộ ngày 5-10, ông tổ chức một bữa tiệc với các trợ lý cùng học trò đánh dấu kỷ niệm năm năm, ngày ông chính thức dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Park Hang-seo chia sẻ ngày 5-10 giống như ngày sinh nhật thứ hai của mình. Nó chính là một kỷ niệm không bao giờ quên trong sự nghiệp của nhà cầm quân người Hàn Quốc. Từ giải hạng ba Hàn Quốc, ông Park dũng cảm nhận lời bầu Đức và VFF về nắm các đội tuyển Việt Nam (VN) đã bước ra ánh sáng với sự nổi tiếng vang xa hơn cái lần ông làm trợ lý HLV Hiddink giúp đội bóng quê hương đứng hạng tư thế giới năm 2002.

Bữa tiệc ghi dấu ấn năm năm của HLV Park Hang-seo sẽ làm ông hạnh phúc hơn từ mong muốn gắn bó chỉ một năm với bóng đá VN là thỏa mãn nhưng không ngờ cuộc phiêu lưu kỳ thú của ông kéo dài cả nửa thập niên.

Nămnăm với bóng đáViệt Nam, HLV Park Hang-seo đã để lại nhiều dấu ấn và cả cái tình. Ảnh: CTV

Nămnăm với bóng đáViệt Nam, HLV Park Hang-seo đã để lại nhiều dấu ấn và cả cái tình. Ảnh: CTV

Đã từng gặt hái quá nhiều thành công có một chưa có hai, ông Park không chỉ là người truyền lửa của bóng đá VN mà còn là đại sứ thân thiện và hữu nghị giữa hai quốc gia. Năm thứ hai liên tiếp, HLV Park Hang-seo lọt vào danh sách người hùng thể thao của Hàn Quốc, cũng như ông đã từng được vinh danh Fair Play, hay Cúp Chiến thắng, HLV xuất sắc nhất… ở làng thể thao VN.

Ông Park vẫn làm tốt ở đội tuyển VN

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương nêu quan điểm VFF cần tiếp tục mời HLV Park Hang-seo dẫn dắt đội tuyển VN ít nhất hai năm nữa: “Thời điểm này, không ai hơn ông Park về chất lượng công việc lẫn sự am hiểu sâu sắc các lứa cầu thủ đã từng gắn bó với ông suốt năm năm qua. Hơn nữa, chiến dịch vòng chung kết Asian 2023, đặc biệt là góp mặt vào vòng chung kết World Cup 2026 khởi tranh từ cuối năm 2023 trong kế hoạch của VFF rất cần đến sự lão luyện và đẳng cấp của một HLV quen thuộc. Sau hai năm tiếp theo, dựa trên hiệu quả công việc của ông Park đến đâu, VFF thay đổi cũng chưa muộn. Giả sử VFF chọn thầy mới, mọi thứ trở lại từ đầu và không ai dám chắc họ giỏi hơn ông Park”. TT

Nửa thập niên của ông Park với bóng đá VN có nhiều nốt thăng, cũng có lúc trầm nhưng trên hết là tình cảm, sự hiểu biết và chia sẻ lẫn nhau giữa cá nhân ông với những mối quan hệ thân thiết ở đây. Tháng 10 cũng là thời điểm HLV Park Hang-seo ngồi lại với VFF thương thảo có hay không tiếp tục dẫn dắt đội tuyển quốc gia, sau khi ông đã nhường lại đội U-23 cho đàn em Gong Oh-kyun.

Ông Park có lời mời của đội tuyển U-20 Hàn Quốc nhưng ông cũng từng bày tỏ ý nguyện ở lại VN chung tay đào tạo trẻ. Rất nhiều lần, ông Park chia sẻ với truyền thông Hàn Quốc về điều quan trọng nhất là hướng đi của bóng đá VN trong tương lai. Ông cũng băn khoăn với việc lần thứ ba ký thêm một bản hợp đồng mới có thực sự mang lại ích lợi cho làng bóng Việt hay cần phải có những sự đổi mới.

Bữa tiệc năm năm của HLV Park Hang-seo chắc hẳn có những bồi hồi kỷ niệm ở Thường Châu nổi tiếng với vòng chung kết U-23 châu Á, bán kết Asiad, vô địch AFF Cup 2018, tứ kết Asian Cup 2019, vòng loại cuối cùng World Cup 2022, cả hai lần vô địch SEA Games… Trước mắt, thầy Hàn không nhắc gì đến bản hợp đồng cùng VFF (nếu có) mà chỉ tập trung hết mọi tinh lực cho đấu trường AFF Cup vào cuối năm nay với tham vọng đòi lại ngôi vô địch từ tay người Thái.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm