HLV Park Hang-seo mong Ấn Độ chơi hết mình

(PLO)- Đội tuyển Việt Nam sau nửa năm chào sân có trận thắng dễ Singapore 4-0 nên trước Ấn Độ, ông Park rất cần đội khách Ấn Độ đá hết sức mình để biết rõ hơn sức mạnh của học trò.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chơi đội hình hai và hầu hết là gương mặt mới, các tuyển thủ Việt Nam (VN) vẫn dễ dàng qua mặt đội khách Singapore cũng đá bằng đội hình dự bị. Đợt hội quân tập trận giao hữu của thầy trò Park Hang-seo vì thế rất cần khách Ấn Độ đêm 27-9 sẽ chơi thật lòng để còn biết rõ hơn trình độ chủ nhà ở đâu (VTV6 trực tiếp 19 giờ).

Sẽ là một cuộc duyệt binh mà những trụ cột ngồi dự bị trận gặp Singapore sẽ được tung ra để thể hiện sức mạnh. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Sẽ là một cuộc duyệt binh mà những trụ cột ngồi dự bị trận gặp Singapore sẽ được tung ra để thể hiện sức mạnh. Ảnh: ANH PHƯƠNG

HLV Igor Stimac của đội tuyển Ấn Độ sau trận hòa Singapore 1-1 đã sung sướng tính toán ít nhất họ cũng về nhì giải tam hùng trên sân Thống Nhất, với điều kiện không để thua chủ nhà hơn bốn bàn. Tuy nhiên, cũng khó cho ông thầy người Croatia sắp xếp lại những mảnh ghép rời rạc cho học trò khi Ấn Độ chưa nhập cuộc giải vô địch quốc gia.

Với đội khách Ấn Độ, dù HLV Stimac có nhiều lúc đao to búa lớn để lên dây cót tinh thần cho học trò nhưng họ chỉ xem giải giao hữu này là màn du đấu thư giãn, hơn là căng mình ra để giành giật thứ hạng với chủ nhà.

Dễ thấy trình độ cầu thủ Ấn Độ không chỉ kém VN trên bảng xếp hạng FIFA (104 so với 96) mà thực tế sau trận ra quân, họ sút nhiều hơn Singapore nhưng hiệu quả chẳng bao nhiêu. Rất khó tin họ thắng nổi thầy trò ông Park, do cảm giác bóng chưa tốt của đội khách là một phần, còn lại Ấn Độ phải “nể nang” và hiểu rõ khát vọng vô địch của chủ nhà.

Có thể đặt cược niềm tin vào một chiến thắng đậm của đội tuyển VN trước đối thủ mạnh về sức nhưng nhẹ ký ở đẳng cấp.

HLV Park Hang-seo có lẽ cũng tận dụng thiên thời, địa lợi, nhân hòa ở sân Thống Nhất để tranh thủ tung hết những cầu thủ có trong tay ra thử nghiệm. Gần hết quân bài dự bị của ông đã chơi trận ra quân, còn gần một đội hình chính thức (trừ hai thủ môn) chắc hẳn phải dốc sức để chứng tỏ mình xứng đáng theo thầy Hàn suốt gần năm năm qua.

Có thể đặt cược niềm tin vào một chiến thắng đậm của đội tuyển VN trước đối thủ mạnh về sức nhưng nhẹ ký ở đẳng cấp và không nhất thiết phải gây căng thẳng với chủ sân Thống Nhất. Hơn nữa, những cầu thủ mà ông Park xem là nòng cốt phải nỗ lực trình diễn một lối chơi đẹp hơn nhóm dự phòng và thắng lớn hơn để gián tiếp tạo ra sức cạnh tranh chỗ đứng vì lòng tự ái nghề nghiệp.

Trừ các cầu thủ Xuân Trường, Văn Thanh và thủ môn Văn Toản gặp vấn đề sức khỏe, thầy Park sẽ cho ra sân tất cả những ai ngồi dự bị trận trước. Đội tuyển VN có lợi thế hơn Ấn Độ ba ngày nghỉ, phong độ đang ổn định trong mùa giải, lối chơi nhuần nhuyễn, quen thuộc sân nhà, cổ động viên cuồng nhiệt… rất nhiều khả năng sẽ dội cơn mưa gôn vào lưới đội khách.•

Đội hình tiếp khách của thầy Park

Thủ môn Văn Lâm là lựa chọn không bàn cãi của HLV Park Hang-seo để gác đền, phía dưới là ba trung vệ quen thuộc Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh, Thành Chung. Do Văn Thanh chưa hồi phục chấn thương, Tấn Tài sẽ tiếp tục ra sân ở biên phải và cánh đối diện là Văn Hậu. Đáng chú ý Quang Hải sau ba tháng du học ở giải hạng nhì Pháp thường ngồi dự bị cần đá chính để tìm lại cảm giác, bên cạnh nhóm tiền vệ Hùng Dũng và Văn Toàn. Vì muốn tấn công nhiều hơn, thầy Park có lẽ chọn Tiến Linh và Công Phượng trong đội hình xuất phát. Cũng tùy vào diễn biến cụ thể trên sân, có thể ông thầy người Hàn Quốc ở hiệp 2 sẽ tiếp tục thử lửa nhóm cầu thủ dưới 23 tuổi và lão tướng Văn Quyết. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm