Bữa tiệc sinh nhật đặc biệt tại xóm trọ bệnh nhi ung thư

(PLO)- Trong xóm trọ bệnh nhi ung thư tại TP Thủ Đức, mỗi cuối tháng, những bé có ngày sinh trong  tháng lại được tổ chức sinh nhật tập thể. Dịp này, xóm trọ thêm náo nhiệt, những tiếng tiếng cười, tiếng hát như xua đi những lo toan vì bệnh tật.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 28-6, 17 bệnh nhi có sinh nhật trong tháng 6 được tổ chức tiệc sinh nhật tập thể và các em được nhận những món quà từ chính các em chọn lựa.

Những em nhỏ tại xóm trọ dành cho bệnh nhi ung thư vui vẻ tham gia tiệc sinh nhật. Ảnh: VT

Những em nhỏ tại xóm trọ dành cho bệnh nhi ung thư vui vẻ tham gia tiệc sinh nhật. Ảnh: VT

Chia sẻ về hoạt động này, anh Lê Văn Hải, người tổ chức cho biết hằng tháng cứ đến những ngày cuối sẽ tổ chức một buổi tiệc sinh nhật tập thể cho các bé có ngày sinh trong tháng đó.

“Các món quà sẽ do các bé tự chọn, mình sẽ hỏi ý kiến, sở thích để các bé muốn quà gì thì ghi ra giấy rồi mọi người mua về, đến hôm đó sẽ tặng cho từng bé. Những bé nào đang điều trị hay nằm viện không đến dự được vẫn sẽ để quà đó lại và gửi cho bé”- anh Hải cho biết.

Tại đây các em được vui chơi, ăn uống, ca hát và được nhận những món quà sinh nhật ý nghĩa. Ảnh: VT

Tại đây các em được vui chơi, ăn uống, ca hát và được nhận những món quà sinh nhật ý nghĩa. Ảnh: VT

Kinh phí để duy trì tổ chức sinh nhật hằng tháng cho các bé đa phần nhờ vào sự chung tay, ủng hộ từ phía các nhà hảo tâm, các đơn vị, cá nhân… Của ít lòng nhiều, ai có gì góp nấy, từ những hộp sữa, bánh kẹo hay góp công đến tổ chức, chung vui với các bé đều được.

Các phụ huynh đều dành thời gian đưa con đến chung vui với các bạn. Ảnh: VT

Các phụ huynh đều dành thời gian đưa con đến chung vui với các bạn. Ảnh: VT

“Các bé đã rất thiệt thòi so với bạn đồng trang lứa, nên việc tổ chức sinh nhật như là một món quà tinh thần động viên các bé luôn vui vẻ để sống khỏe mạnh”- anh Hải chia sẻ.

Mặc dù trời mưa nhưng rất đông các bé và phụ huynh trong xóm trọ bệnh nhi ung thư đến tham dự và chúc mừng sinh nhật các bạn. Các bé đều tỏ ra rất thích thú và hào hứng tham gia cùng mọi người.

Các em nhỏ có sinh nhật trong tháng 6 hào hứng cùng nhau ước nguyện và thổi nến. Ảnh: VT

Các em nhỏ có sinh nhật trong tháng 6 hào hứng cùng nhau ước nguyện và thổi nến. Ảnh: VT

Chị Thu, mẹ bé Minh Khoa rất cảm kích tấm lòng của mọi người khi quan tâm đến các bệnh nhi, nhờ những dịp như vậy mà chị thấy bé vui vẻ, năng động hơn hẳn thường ngày.

“Trước đây bé có đến trường nhưng bây giờ thì để bé ở nhà để tiện chăm sóc và tiện cho điều trị ở bệnh viện. Nhờ những dịp như vậy mà bé hoạt bát hơn, nói nhiều hơn và giao lưu với bạn bè để bé đỡ buồn khi không được đến trường”- chị Thu tâm sự.

Các em sẽ được nhận món quà mà các em mong muốn. Ảnh: VT

Các em sẽ được nhận món quà mà các em mong muốn. Ảnh: VT

Đến từ sớm để phụ giúp mọi người chuẩn bị thức ăn, sắp xếp bàn ghế, anh Lâm Hồ cho biết được một người bạn đã tham gia rồi giới thiệu nên anh mới biết và tham gia cùng.

Theo anh, hoạt động này mang có giá trị nhân văn cao cả, giúp các bé tạm quên đi nỗi đau cơ thể để vui chơi cùng bạn bè. Đây cũng là dịp để các bậc phụ huynh được quan sát bé ở môi trường tập thể, vui chơi cùng con và cũng là dịp để kết nối mọi người lại với nhau.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm