Robot Da Vinci Xi là thế hệ thứ tư của dòng Robot phẫu thuật Da Vinci, sở hữu công nghệ vượt trội, mang đến cuộc cách mạng trong phẫu thuật xâm lấn tối thiểu với độ chính xác, linh hoạt và hiệu quả chưa từng có.
PGS.TS.BS Vũ Lê Chuyên, Giám đốc Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, BVĐK Tâm Anh TP.HCM, người đã thực hiện hơn 200 ca phẫu thuật bằng Robot Da Vinci, chia sẻ: “Da Vinci Xi là cánh tay nối dài của bác sĩ, giúp thực hiện những ca mổ từng được coi là bất khả thi, mang lại kết quả an toàn, phục hồi nhanh chóng”.
Robot Da Vinci Xi hỗ trợ hơn 120 loại phẫu thuật phức tạp, từ cắt tuyến tiền liệt, u thận, u phổi, u xơ tử cung đến ung thư trực tràng, u tuyến giáp và u trung thất, trải rộng trên các chuyên khoa như tiết niệu, phụ khoa, tiêu hóa, đầu mặt cổ, lồng ngực, tim mạch và ung thư... Còn các dòng Robot Da Vinci thế hệ trước chỉ hỗ trợ bác sĩ thực hiện được phẫu thuật ở lĩnh vực tiết niệu, phụ khoa, tiêu hóa và một số ca ung thư cơ bản.
Lần đầu tiên, một thế hệ Robot Da Vinci có màn hình cảm ứng giúp bác sĩ chọn vùng phẫu thuật cần thiết và hướng tiếp cận tối ưu, hỗ trợ điều hướng dụng cụ, hạn chế tối đa tổn thương mô lành, tránh xâm phạm các vùng nguy hiểm.
Sự khác biệt lớn so với các thế hệ robot trước đây là cánh tay Robot Da Vinci Xi thanh mảnh, được gắn trên mâm xoay 360 độ và cần trục có thể điều chỉnh tùy ý, cho phép tiếp cận nhiều vùng mổ mà không cần di chuyển cả hệ thống robot. Khoảng cách giữa các cánh tay robot chỉ 6cm, nhỏ hơn 2cm so với thế hệ cũ, giảm thiểu nguy cơ va chạm, đảm bảo tính thẩm mỹ...
Bất kỳ cánh tay nào của Robot Da Vinci Xi cũng có thể gắn camera, giúp bác sĩ tự do thay đổi góc nhìn trong vùng mổ. Đây là điều mà các thế hệ robot trước không làm được do camera phải gắn cố định trên 1 cánh tay robot.
Mỗi cánh tay Robot của hệ thống Da Vinci Xi đều có khả năng xoay 540 độ, giúp bác sĩ dễ dàng thao tác tại những vùng phẫu thuật sâu, hẹp và khó tiếp cận, thực hiện các kỹ thuật tinh vi mà nội soi truyền thống hoặc robot thế hệ cũ khó đạt được.
Robot Da Vinci Xi trang bị bảng điều khiển, quan sát toàn bộ trường phẫu thuật qua màn hình 3D độ phân giải cao, lọc rung tay, giúp bác sĩ thực hiện các thao tác phẫu thuật ổn định và có độ chính xác cao.
Da Vinci Xi cũng là thế hệ Robot Da Vinci đầu tiên được tích hợp tay cầm hàn và cầm máu, cho phép cắt bỏ mô và xử lý cầm máu ngay tức thì. Công nghệ này đặc biệt có lợi cho bệnh nhân lớn tuổi, có bệnh nền phức tạp hoặc cần can thiệp tại vị trí khó, nhờ khả năng giảm chảy máu, đau sau mổ và thời gian phục hồi.
Ông H. (66 tuổi) có chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn sớm. TS.BS Nguyễn Hoàng Đức, Trưởng khoa Tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, BVĐK Tâm Anh TP.HCM, đã sử dụng Robot Da Vinci Xi để cắt bỏ toàn bộ khối u ác tính với độ chính xác từng milimet. Nhờ hình ảnh 3D phóng đại 15 lần và khả năng thao tác linh hoạt của robot, bác sĩ loại bỏ ung thư tận gốc, bảo tồn tối đa chức năng sinh lý và hạn chế biến chứng.
Chỉ sau 48 giờ, ông H. đã hồi phục, sinh hoạt gần như bình thường. “Tôi không ngờ mình có thể hồi phục nhanh đến vậy. Vết mổ nhỏ, không đau nhiều, và tôi vẫn giữ được chất lượng cuộc sống như trước”, ông H. chia sẻ.
Theo PGS.TS.BS Trần Quang Bính, Giám đốc Chuyên môn, BVĐK Tâm Anh TP.HCM, triển khai Robot Da Vinci Xi giúp nâng cao chất lượng điều trị, khẳng định vị thế của y tế Việt Nam trên bản đồ thế giới.
Hệ thống Robot Da Vinci đã hỗ trợ thực hiện hơn 14,2 triệu ca phẫu thuật trên toàn cầu. Với hệ thống Robot Da Vinci Xi tại BVĐK Tâm Anh, bệnh nhân Việt Nam giờ đây có thể tiếp cận các phương pháp phẫu thuật tiên tiến ngay trong nước, thay vì phải ra nước ngoài với chi phí đắt đỏ và tốn kém thời gian.