Cá chết ở miền Trung: Thông tin trong ngày

Phát hiện thương lái thu mua cá chết

Chiều 27-4, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình phát hiện, bắt quả tang một thương lái đang đi thu gom cá chết. Cụ thể, bà Hoàng Thị Th. (trú thôn Văn Phú, xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn) đã thu mua được khoảng 800 kg cá đục chết, sau đó ướp trên xe đông lạnh loại 1,5 tấn. Bà Th. thừa nhận đã thu mua số cá chết này để vận chuyển lên huyện miền núi Tuyên Hóa, Quảng Bình tiêu thụ.

Ngoài ra, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình cũng đã phát hiện, cảnh cáo nhiều trường hợp ngư dân bơi thuyền đi vớt cá chết nổi trên biển để bán cho thương lái. Toàn bộ số cá bị thu giữ mang đi tiêu hủy.

Số cá chết được các thương lái ở Quảng Bình thu mua. Ảnh: CTV

Nhiều địa phương hỗ trợ khẩn cấp ngư dân

“Tỉnh Quảng Bình đang khuyến cáo ngư dân tạm dừng khai thác ven bờ, khi nào môi trường biển bình thường mới đánh bắt trở lại. Đối với các vùng biển xa bờ, không tạm dừng đánh bắt. Tuy nhiên, do có đánh bắt cá về bờ cũng không bán được nên người dân cũng không ra khơi” - ngày 28-4, ông Trần Đình Du, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Bình, thông tin.

Ông Du cho biết trong thời gian vừa qua, chính quyền và người dân tỉnh Quảng Bình đã thu gom được trên 100 tấn cá chết dọc vùng biển. Hiện tỉnh Quảng Bình đã tạm ứng ngân sách để hỗ trợ 500 tấn gạo cho khoảng 14.000 dân.

• Cùng ngày, ông Dương Tất Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, cho biết tỉnh đã ban hành quyết định hỗ trợ tiền và nguồn gạo cứu đói cho các hộ gia đình nuôi trồng thủy sản và ngư dân bị thiệt hại nặng.

Theo đó, tỉnh Hà Tĩnh sẽ hỗ trợ 750 triệu đồng cho các hộ nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại và 400 chủ tàu, thuyền công suất dưới 20 mã lực chuyên khai thác ven bờ không đi đánh bắt được trong thời gian qua.

Ngoài ra, khoảng 4.500 nhân khẩu cũng được hỗ trợ khẩn cấp 15 kg gạo/người trong thời gian 45 ngày.

• Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Trị cho biết cũng vừa đề xuất UBND tỉnh Quảng Trị hỗ trợ gạo gấp cho người dân ven biển. Chi cục cũng đang kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho người dân vùng ven biển…

Quan trắc nước biển 2 lần/ngày

Chiều 28-4, ông Lê Minh Đạo, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh, cho biết: “Bộ TN&MT vừa có văn bản gửi các tỉnh ven biển khu vực miền Trung yêu cầu quan trắc nước biển để tổng hợp kết quả thông báo. Từ chiều hôm nay và ngày mai chúng tôi sẽ cho quan trắc nước biển hai lần/ngày và thông báo kết quả rộng rãi cho người dân biết”.

Nước biển ở Đà Nẵng vẫn bình thường

Chiều 28-4, ông Đặng Quang Vinh, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở TN&MT TP), báo cáo kết quả kiểm tra lấy mẫu phân tích chất lượng ven bờ biển Đà Nẵng. Kết quả, các thông số như pH, DO (lượng ôxy hòa tan trong nước), Cr6+ (Crom 6), Pb (Chì), Hg (thủy ngân), CN- (Xyanua)… đều nằm trong giới hạn cho phép.

Sở NN&PTNT TP Đà Nẵng cũng đã tiến hành kiểm tra các rạn san hô trên biển và cho biết các rạn san hô này phát triển bình thường, cá và các sinh vật trong rạn san hô đều đảm bảo.

Ngăn chặn nguồn cá chết tuồn về TP.HCM

Tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế-xã hội tháng 4 diễn ra trưa 28-4 tại UBND TP.HCM, báo chí đã đặt câu hỏi nếu cá chết ở các tỉnh miền Trung chuyển về TP.HCM bán thì TP sẽ ngăn chặn bằng cách nào.

Chánh Văn phòng UBND TP.HCM Võ Văn Hoan trả lời: “Việc cá chết hàng loạt ở các tỉnh miền Trung ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý người dân TP”.

TP.HCM đã có những giải pháp vừa tuyên truyền vừa phối hợp với các địa phương để ngăn chặn từ xa, không để cho cá chết bất thường lọt vào địa bàn TP. Hiện các loại thực phẩm có nguồn gốc từ Nha Trang trở vào vẫn tiếp tục được cung ứng cho TP.HCM.

Hội nghề cá Việt Nam: Nên loại trừ nguyên nhân cá chết do tảo độc

Chiều 28-4, Hội nghề cá Việt Nam có công văn gửi Chính phủ và các bộ, ngành liên quan, kiến nghị các cơ quan chức năng nên loại trừ nguyên nhân cá chết do tảo độc. Bởi vì hiện tượng thủy triều đỏ không được ghi nhận trên thực tế trong thời gian qua.

Hội nghề cá cho rằng Việt Nam đã có nhiều máy phân tích sắc ký lỏng, có thể phân tích nhiều nguyên tố của mẫu đất lấy ở cuối nguồn các ống xả và kết quả phân tích mẫu lấy từ mang và dạ dày của cá chết. Từ các kết quả này có thể kết luận cá chết có phải vì chất độc hay không và chất độc này từ đâu ra…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm