Cà Mau: Khởi tố nhiều nguyên lãnh đạo, cán bộ xã làm thất thoát 800 triệu đồng

(PLO)- Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 người nguyên là lãnh đạo, kế toán, thủ quỹ một xã.  
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-9, nguồn tin riêng của PLO cho hay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 người nguyên là lãnh đạo, kế toán, thủ quỹ của xã Tân Phú, huyện Thới Bình, Cà Mau.

Bốn người này bị cáo buộc đã làm thất thoát số tiền hơn 800 triệu đồng thời điểm 2013 đến 2016. Họ bị khởi tố cùng tội danh "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Đó là các ông bà Nguyễn Hoàng Quảnh, 58 tuổi, nguyên quyền Chủ tịch UBND xã; Huỳnh Thanh Hoàng, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã, Nguyễn Thị Son, nguyên kế toán và Nguyễn Thị Mừng, thủ quỹ xã Tân Phú.

Tháng 5-2017, Thanh tra huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau kết luận, bốn ông bà nói trên đã lợi dụng chức trách nhiệm vụ được giao lập, ký chứng từ khống, giả mạo chứng từ, thanh toán tiền sai nguyên tắc, gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 832 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm