Các đại sứ EU từ chối gặp ông Lavrov vụ bầu cử Nga, Moscow phản ứng cực gắt

(PLO)- Bộ Ngoại giao Nga bày tỏ sự thất vọng khi các đại sứ EU từ chối gặp ông Lavrov liên quan cuộc bầu cử tổng thống Nga, cáo buộc các đại sứ phương Tây can thiệp công việc nội bộ Nga.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm 5-3, trên kênh Soloviev Live, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phản ứng về sự việc các đại sứ các nước Liên minh châu Âu (EU) tại Nga từ chối gặp Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov để thảo luận về cuộc bầu cử tổng thống Nga sắp tới, theo hãng thông tấn TASS.

Trước đó, vào hôm 4-3, Ngoại trưởng Lavrov cho biết ông đã mời các đại sứ các nước EU tới họp để làm rõ tình hình trước cuộc bầu cử tổng thống Nga vào ngày 15-3 đến 17-3.

Theo ông Lavrov, Nga có thông tin cho thấy các đại sứ các nước EU tại Moscow đang chuẩn bị các cơ chế hỗ trợ phe đối lập Nga. Qua đó, ông cảnh báo các đại sứ này không được can thiệp vào cuộc bầu cử.

Tuy nhiên, các đại sứ EU từ chối gặp ông Lavrov và cho rằng họ có quyền bỏ qua cuộc họp, theo đài RT.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phản ứng mạnh việc các đại sứ EU từ chối gặp ông Lavrov
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc các đại sứ phương Tây tại Moscow can thiệp công việc nội bộ Nga. Ảnh: TASS

Bà Zakharova bày tỏ sự thất vọng khi các đại sứ EU tại Moscow "không hoàn thành tốt công việc của mình" là truyền thông điệp từ Nga đến chính phủ nước mình.

Bà Zakharova cũng đặt câu hỏi về hoạt động thật sự của các đại sứ EU, cáo buộc các đại sứ can thiệp công việc nội bộ Nga.

"Đại sứ các nước phương Tây và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) dành toàn bộ thời gian để làm công việc duy nhất là can thiệp công việc nội bộ Nga" - bà Zakharova cáo buộc.

Bình luận về việc các đại sứ EU không dự cuộc họp với Ngoại trưởng Nga, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev viết trên X (trước đây là Twitter) kêu gọi chính phủ trục xuất những đại sứ từ chối cuộc họp và hạ cấp quan hệ ngoại giao với quốc gia đó.

Ông Medvedev cũng chỉ trích các đại sứ EU "không hiểu nhiệm vụ của mình".

Phía EU chưa lên tiếng về các thông tin và cáo buộc trên của Nga.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm