Berlin công bố nguyên nhân rò rỉ đoạn ghi âm của sĩ quan Đức về Ukraine

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết nguyên nhân dẫn đến vụ rò rỉ đoạn ghi âm cuộc hội thoại của các sĩ quan Đức thảo luận về Ukraine là do sai sót của một cá nhân, khẳng định các đồng minh vẫn tin tưởng Berlin.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-3, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã công bố kết quả điều tra sơ bộ vụ rò rỉ đoạn ghi âm cuộc hội thoại của các sĩ quan Đức thảo luận về Ukraine, cho biết một người tham dự cuộc họp đã sử dụng kết nối không an toàn, khiến nội dung cuộc gọi bị rò rỉ, theo hãng tin Reuters.

“Hệ thống liên lạc của chúng tôi không bị xâm phạm. Lý do cuộc gọi của lực lượng không quân vẫn có thể bị ghi âm là do sai sót trong hoạt động của một cá nhân” - ông Pistorius nói.

Theo vị bộ trưởng, có một người tham gia cuộc họp của quân đội Đức đã gọi điện từ phòng khách sạn tại Singapore - nơi người này đang tham dự một triển lãm hàng không. Ông Pistorius cho biết điện thoại của người này khi đó đã sử dụng kết nối không an toàn trong khách sạn nên tạo ra lỗ hổng.

Đức công bố nguyên nhân vụ rò rỉ đoạn ghi âm của sĩ quan Đức về Ukraine
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius phát biểu tại trụ sở Bộ Quốc phòng Đức ở thủ đô Berlin (Đức) ngày 5-3 về vụ rò rỉ đoạn ghi âm. Ảnh: REUTERS

Ông Pistorius lưu ý rằng triển lãm hàng không tại Singapore có sự tham gia của nhiều quan chức châu Âu nên chính là “một ngày thực chiến” đối với tình báo Nga.

Bên cạnh đó, ông Pistorius cũng nhấn mạnh rằng các sĩ quan Đức đã tổ chức cuộc họp qua phần mềm Webex - một phần mềm họp trực tuyến phổ biến nhưng với phiên bản đặc biệt, phù hợp cho các cuộc gọi cần tính bảo mật cao.

Tuy nhiên, ông Pistorius cho biết Đức đang điều tra xem liệu có vấn đề nào đề cập trong cuộc gọi mà lẽ ra không nên thảo luận trên Webex hay không.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức cũng nói thêm rằng Đức đang xem xét các biện pháp kỷ luật với người tham gia trên vì người này đã vi phạm các nguyên tắc bảo mật.

Trước lo ngại vụ rò rỉ sẽ làm suy giảm uy tín của Đức, ông Pistorius cho biết ông đã gọi điện cho các đồng minh về vụ việc và được trấn an rằng “niềm tin của họ đối với Đức là không hề suy giảm”.

“Mọi người đều hiểu rủi ro của các cuộc tấn công nghe lén như vậy và biết rằng không thể đảm bảo sự bảo vệ 100%. Các đối tác của chúng tôi biết rằng chúng tôi đang điều tra kỹ lưỡng vụ việc này” - ông Pistorius nói thêm.

Vụ rò rỉ đoạn ghi âm về cuộc hội thoại, trong đó các sĩ quan quân đội Đức được cho là đã bày cách cho Ukraine tấn công cầu Crimea (cầu nối Nga với bán đảo Crimea), đã làm bùng nổ căng thẳng giữa Nga và Đức.

Hôm 4-3, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng đoạn hội thoại rò rỉ “một lần nữa khẳng định sự tham gia trực tiếp của tập thể phương Tây” vào xung đột Nga-Ukraine.

Có thông tin Nga cũng đã triệu tập Đại sứ Đức tại Moscow - ông Alexander Graf Lambsdorff để phản đối vụ việc, theo đài RT. Đức bác thông tin này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm