Các hãng hàng không Mỹ hủy hơn 1.000 chuyến bay vì bão mùa đông

(PLO)- Hơn 1.000 chuyến bay đến và đi ở Mỹ đã bị hủy vào hôm 30-1 do tác động của bão mùa đông.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hơn 1.000 chuyến bay đến và đi ở Mỹ đã bị hủy vào hôm 30-1 do tác động của bão mùa đông. Một nửa các chuyến bay trong số này là của hãng Southwest Airlines, theo hãng tin Reuters.

Hơn 1.000 chuyến bay ở Mỹ vào ngày 30-1 đã bị hủy. Ảnh: REUTERS

Hơn 1.000 chuyến bay ở Mỹ vào ngày 30-1 đã bị hủy. Ảnh: REUTERS

Theo dịch vụ theo dõi chuyến bay FlightAware, tổng cộng 1.019 chuyến bay đã bị hủy, tính đến 18 giờ ngày 30-1 (giờ Bờ Đông).

Hôm 30-1, Southwest Airlines đã hủy khoảng 12% lịch trình các chuyến bay. Trong khi đó, American Airlines đã hủy 6% lịch trình, tương đương 200 chuyến bay.

Việc nhiều chuyến bay bị hủy diễn ra khi ngành hàng không Mỹ đang trong quá trình phục hồi sau sự cố lỗi hệ thống. Trước đó, hơn 10.000 chuyến bay tại Mỹ đã bị gián đoạn do lỗi hệ thống của Cục Hàng không Liên bang Mỹ.

Hãng hàng không giá rẻ Southwest Airlines vào đầu tháng này đã phải đối mặt với phản ứng dữ dội của người dân và chính quyền Mỹ vì đã hủy 16.700 chuyến bay trong các ngày lễ. Theo Reuters, nguyên nhân khiến hãng này hủy các chuyến bay là do thời tiết xấu và công nghệ lạc hậu.

Southwest Airlines và các hãng hàng không lớn khác của Mỹ đã ban hành miễn trừ do thời tiết mùa đông. Việc miễn trừ cho phép khách hàng thay đổi hành trình mà không có chênh lệch giá vé nếu họ vẫn ở cùng khoang hành khách như đã đặt ban đầu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm