Các trường công an sẽ công bố điểm chuẩn vào ngày 24-8

(PLO)- Theo kế hoạch mới nhất, các trường đại học ở Hà Nội sẽ đồng loạt công bố điểm chuẩn từ chiều 22-8 đến trước 17 giờ ngày 24-8.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo kế hoạch mới nhất của Bộ GD&ĐT, quy trình lọc ảo xét tuyển sẽ kéo dài 10 lần (ban đầu dự kiến 6 lần) và lần lọc ảo cuối cùng vào trước 14 giờ ngày 22-8.

Sau khi kết thúc quá trình lọc ảo, Bộ GD&ĐT sẽ trả kết quả về cho các trường đại học đối chiếu và công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1.

Trên cơ sở đó, các trường có thể đồng loạt công bố điểm chuẩn từ chiều 22-8 đến trước 17 giờ ngày 24-8.

Cụ thể, Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến công bố điểm chuẩn vào chiều tối ngày 22-8 thay kế hoạch ban đầu vào chiều 20-8.

Trường Đại học Giao thông vận tải thông báo mốc thời gian dự kiến là 20h ngày 22-8.

Một loạt các trường như Đại học Thương mại, Học viện Hàng Không, Đại học Ngoại thương, Đại học Mỏ - Địa chất, Học viện Ngân hàng, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp, Đại học Công nghệ Giao thông vận tải và Đại học Mở Hà Nội dự kiến sẽ công bố điểm chuẩn đại học chính quy năm 2023 vào 17h ngày 22-8.

Các trường Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Đại học Điện lực, Đại học Công nghiệp Hà Nội sẽ công bố điểm chuẩn vào ngày 23-8.

Riêng các trường công an sẽ công bố điểm chuẩn vào ngày 24-8.

Các trường sẽ đồng loạt công bố điểm chuẩn từ chiều 22-8 đến trước 17 giờ ngày 24-8. Ảnh: PLO

Các trường sẽ đồng loạt công bố điểm chuẩn từ chiều 22-8 đến trước 17 giờ ngày 24-8. Ảnh: PLO

Cùng với công bố điểm chuẩn, các trường đã lên kế hoạch thông báo kết quả, danh sách trúng tuyển và hướng dẫn nhập học cho thí sinh.

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, thí sinh sẽ nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ từ 24-8 đến 17h ngày 8-9.

Nếu thí sinh không xác nhận, các em bị coi như không trúng tuyển. Ngoài ra, thí sinh cần làm thủ tục nhập học theo hướng dẫn riêng của từng trường.

Ngay sau khi kết thúc thời gian nhập học, các trường chưa tuyển đủ thí sinh sẽ ra thông báo tuyển sinh đợt bổ sung. Các đợt này có thể kéo dài đến tháng 12.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm