Cách ly một người nước ngoài bị sốt nghi nhiễm virus Ebola

Theo thông tin, chiều 14-9, anh N.F (36 tuổi, người Nigeria, làm việc tại TP.Vũng Tàu) nhập cảnh từ Nigeria vào Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất. Ngày 15-9, anh N.F hơi mệt và mất ngủ vào đêm cùng ngày. Sáng 16-9, anh có biểu hiện sốt cao 38,5 độ, được trung tâm y tế cho uống thuốc hạ sốt. Sau đó, anh N.F được chuyển tới khoa Nhiễm bệnh viện Bà Rịa để theo dõi và cách ly.

Tại đây, anh N.F được các bác sĩ của bệnh viện Bà Rịa thăm khám và thực hiện các bước xét nghiệm ban đầu. Khu vực phòng nơi anh N.F điều trị cũng được đặt các biển cảnh báo cách ly với mực độ đỏ. Các bác sĩ khi tiến hành thăm khám đều đeo khẩu trang và mặc đồ bảo hộ. Đến chiều cùng ngày, anh N.F. đã hạ sốt còn 36,5 độ.

 Khu vực cách ly thuộc khoa Nhiễm, bệnh viện Bà Rịa được đặt biển cảnh báo trong chiều 16-9. Ảnh-HP

Anh N.F trình bày, nơi anh sinh sống tại Nigeria thuộc vùng không nhiễm virus Ebola. Trước khi nhập cảnh vào Việt Nam, anh đã trải qua kiểm tra ở sân bay quê nhà và tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

Hiện anh N.F vẫn đang được theo dõi sức khỏe chờ kết quả xét nghiệm. Trong chiều 16-9, nơi anh N.F lưu trú, làm việc tại TP.Vũng Tàu cũng đã được trung tâm Y tế dự phòng tiến hành vệ sinh, khử trùng.                           

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm