Cải lương đón những "nỗ lực vàng"

Live show Bảo Quốc, Nhà hát Trần Hữu Trang dựng vở Tần Nương Thất… nhiều nghệ sĩ đang nỗ lực phục hồi vị thế sân khấu cải lương.

Trong tình hình khó khăn hiện nay, những nghệ sĩ nặng lòng với sân khấu cải lương vẫn luôn miệt mài, nỗ lực đóng góp, tiếp sức để vực dậy, hồi sinh loại hình sân khấu này. Đó vừa là sự đóng góp công sức, tâm huyết, tài năng, cũng là sự mạo hiểm đầu tư tiền bạc để có sức sống mới cho vở diễn, khán phòng mới cho người hâm mộ…

Live show Bảo Quốc: Tái tạo vẻ đẹp xưa

Đến xem live show 52 năm góp với nhân gian một tiếng cười của nghệ sĩ Bảo Quốc, khán giả đã xúc động gặp lại vẻ đẹp của cải lương thời vang bóng. Mỗi lần chuyển cảnh, người xem trầm trồ về cảnh trí đẹp, sang trọng, nhiều tính sáng tạo mà vẫn đậm chất tả thực của cải lương xưa. Trích đoạn Nỏ thần vẽ ra cảnh cung điện, thành quách kiên cố, uy nghi. Sân khấu biến thành một dinh thự xưa lộng lẫy ở trích đoạn Lữ Bố hí Điêu Thuyền. Đến tiết mục Xử án Thị Mầu, sàn diễn nhanh chóng hóa thành một vùng quê Việt Nam với những đình làng uy nghiêm...

Khán giả của hai đêm diễn này đã nhiều lần rưng rưng với sự xuất hiện vừa bất ngờ vừa độc đáo của người dẫn chuyện do nghệ sĩ Ngọc Giàu hóa thân. Từng hồi ức về những đoàn hát cải lương, đêm hát cải lương tràn đầy khán giả mộ điệu xưa qua lời kể của bà khiến người xem bồi hồi, vỗ tay từng chặp. Ở live show này, khán giả như được trở lại không khí cải lương ngọt ngào, tinh tế, chuyên nghiệp như thời thập niên 1950-1960...

Cải lương đón những "nỗ lực vàng" ảnh 1

Vở cải lương Đi biển một mình trong live show của nghệ sĩ Bảo Quốc mang giá trị và vẻ đẹp theo chuẩn mực thực và đẹp của cải lương một thời (từ phải qua, các nghệ sĩ Bảo Quốc, Lệ Thủy và Ngọc Trinh trong vở diễn). Ảnh: HÒA BÌNH

Nghệ sĩ Bảo Quốc xác định làm live show này để tri ân cải lương. Còn nghệ sĩ Ngọc Giàu thì dốc hết tâm tư, tình cảm gần trọn một đời đi theo cải lương của mình ra để lay động khán giả vì “thương cải lương quá!”. Đạo diễn Tất My Loan vốn nổi tiếng với những chương trình ca nhạc lớn đã trân trọng hết mực, dốc hết vốn nghề ra mà dàn dựng live show này bởi cha anh - nghệ sĩ Ba Xây - cũng một đời gắn bó với cải lương và tuổi thơ anh là những tháng ngày theo đoàn hát cùng cha.

Linh Huyền - liều mình làm bầu hát

Vào thời điểm cải lương xuống dốc thê thảm, các bầu show, nghệ sĩ kiếm sống chủ yếu chỉ bằng những show diễn tổng hợp chắp vá những trích đoạn dựng-diễn... Vậy mà năm 2010, bà bầu Linh Huyền dám bỏ tiền tỉ làm vở cải lương Bà chúa thơ Nôm. Bà chúa thơ Nôm chỉ tồn tại vài suất, bà bầu lỗ vốn nhưng từ đó đến nay, Linh Huyền vẫn kiên cường bám trụ ở sân khấu cải lương. Bà bầu này tiếp tục rót vốn sang lại phần đầu tư của nghệ sĩ Hồng Vân ở rạp Kim Châu với ước nguyện biến nơi này thành rạp chuyên diễn cải lương.

Tháng 5-2011, Linh Huyền lại bỏ tiền đầu tư vở cải lương thiếu nhi Tiểu anh hùng Nam quốc và vở cải lương hài Một ông hai bà. Kết quả nỗ lực của Linh Huyền còn chờ sự đón nhận của khán giả, song tâm huyết của chị đã nhận được sự cộng hưởng lớn từ giới nghệ sĩ. Bạch Long đã viết kịch bản và dàn dựng vở Tiểu anh hùng Nam quốc cho Linh Huyền. Nghệ sĩ hài Cát Phượng, sau lần thử sức làm đạo diễn thành công ở lĩnh vực kịch nói, đã gật đầu làm đạo diễn Một ông hai bà cho sân khấu Kim Châu của Linh Huyền.

Tần Nương Thất: Hòa nhập với cuộc sống đương đại

Từ tết Nguyên đán đến nay chỉ cho ra vở cải lương Đả chiến phá sông Ngân, Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang đã rất trăn trở với nhiệm vụ duy trì sự sống cho cải lương của mình. Ngày 21-5, nhà hát sẽ công diễn vở Tần Nương Thất của tác giả Hà Triều - Hoa Phượng, do nghệ sĩ Bạch Tuyết dàn dựng với sự góp mặt của nhiều ngôi sao trẻ như Kim Tử Long, Trọng Phúc, Tú Sương… để tìm sinh khí. Đêm diễn trên chỉ là bước đệm để ngày 2-6, Tần Nương Thất ra mắt trang trọng tại Nhà hát TP.HCM với hình thức một sự kiện lớn. Trước giờ mở màn đêm 2-6, một nhóm múa hát về cải lương sẽ trình diễn ngay trước nhà hát để thu hút công chúng. Mọi khán giả đều được đón tiếp bằng một buổi tiệc cocktail với sự tham gia của nhiều quan chức và người nổi tiếng. Khách có thể vừa thưởng thức tiệc vừa xem trưng bày ảnh tư liệu quý về cải lương xưa…

Việc tổ chức sự kiện cho vở Tần Nương Thất vào đêm 2-6 ở một nơi trang trọng như Nhà hát TP.HCM, ngoài mục đích gây sự chú ý cho công chúng còn là cách để những người làm cải lương hôm nay chứng tỏ rằng cải lương không hề đi sau nhịp sống đương đại. Cải lương cũng sẽ làm mới mình, hiện đại hóa mình theo những phương thức thông dụng trong cuộc sống hôm nay (như tổ chức sự kiện) để đến gần hơn với khán giả. Công chúng mộ điệu đến với cải lương sẽ tự tin rằng mình không hề lỗi nhịp với cuộc sống đương đại.

Ông PHAN QUỐC HÙNG, Giám đốc Nhà hát Trần Hữu Trang

HÒA BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm