Tối 26-7, ông Heng Ratana - Tổng Giám đốc Trung tâm Hành động bom mìn Campuchia (CMAC) - cáo buộc lực lượng Thái Lan sử dụng tiêm kích F-16 và bom dẫn đường MK-82 tấn công khu vực đền Preah Vihear - Di sản Thế giới được UNESCO công nhận.
Theo thông tấn xã Campuchia (AKP), ông Heng Ratana chỉ trích gay gắt Thái Lan, nói Bangkok cố tình lừa dối Liên Hợp Quốc bằng cách tuyên bố rằng quả bom rơi cách ngôi đền 2 km.
Ông Heng cho biết MK-82 là loại bom nặng hơn 230 kg, thuộc dòng bom đa dụng, được trang bị hệ thống dẫn đường của Israel với sai số mục tiêu chỉ khoảng 10 m.
Điều này, theo ông Heng, chứng minh rằng đền Preah Vihear là mục tiêu trực tiếp.
Phía Thái Lan chưa lên tiếng về phát ngôn trên, song trước đó đã từng bác bỏ cáo buộc tương tự.
Trong buổi họp báo ngày 26-7, Bộ Ngoại giao Thái Lan đã bác bỏ cáo buộc từ phía Campuchia cho rằng các chiến dịch quân sự của Thái Lan gây hư hại cho đền Preah Vihear (Thái Lan gọi là đền Phra Viharn).
Giới chức Thái khẳng định các cuộc đụng độ diễn ra cách khu vực ngôi đền hơn 2 km, và nhấn mạnh rằng mọi cáo buộc liên quan là hoàn toàn vô căn cứ, theo kênh NBT.
Ngoài ra, trong những ngày qua, Thái Lan cũng đã triển khai tiêm kích F-16 để tấn công Campuchia, song nước này lưu ý rằng các mục tiêu bị tấn công đều là mục tiêu quân sự.