Cán bộ biên phòng An Giang trích tiền lương để “Nâng bước em đến trường“

Ngày 26-6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang đã tổ chức chương trình trao quà cho học sinh là con cán bộ, nhân viên trong đơn vị có thành tích xuất sắc trong năm học 2020-2021.

Qua 5 năm thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường”, các đơn Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã hỗ trợ cho 62 em học sinh, trong đó có 11 em mồ côi cha hoặc mẹ, 10 em mồ côi cả cha lẫn mẹ hiện sống chung với ông bà nội, ngoại. Ngoài ra, đơn vị còn nhận nuôi 05 em học sinh theo mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng”. Tổng số tiền hỗ trợ, nuôi dưỡng các em là hơn 2,1 tỉ đồng do các cán bộ chiến sĩ trích từ tiền lương, phụ cấp, quỹ tăng gia sản xuất và nguồn vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa.

Đại tá Phạm Văn Phong, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ BĐBP An Giang tặng quà cho các em học sinh học giỏi, xuất sắc. Ảnh: LĐ

Nhờ sự quan tâm kịp thời, kết quả học tập của các em đều có sự chuyển biến rõ rệt, kết quả học tập năm sau cao hơn năm trước, có năm em đạt học sinh giỏi năm năm liên tiếp, bốn em học sinh giỏi bốn năm liên tiếp.... Tiêu biểu nhất là các em học sinh ở địa bàn do Đồn Biên phòng Phú Hữu, Lạc Quới, cửa khẩu Vĩnh Hội Đông đỡ đầu và nhận nuôi luôn giữ được kết quả cao trong học tập.

Bộ Chỉ huy BĐBP An Giang chụp hình lưu niệm với các em học sinh. Ảnh: LĐ

Sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi Đồn Biên phòng” giai đoạn 2016-2021, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang trao tặng Giấy khen cho 02 tập, thể, 02 cá nhân của BĐBP tỉnh đạt nhiều thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện chương trình. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang trao tặng Giấy khen cho 12 em học sinh có thành tích học tập tốt.

Dịp này, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang trích 101 triệu đồng trao 202 phần quà cho các em học sinh có thành tích học tập từ giỏi đến xuất sắc trong năm học 2020-2021.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm