Cận cảnh cây di sản chết ở Khánh Sơn

(PLO)- Người dân mong mỏi chính quyền xử lý cây di sản chết, trả lại không gian sinh hoạt cho cộng đồng và du khách. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chúng tôi cùng một số người dân vừa đến tận nơi chứng kiến cặp đôi cây di sản Việt Nam (cây dầu rái), ở bên dòng sông Tô Hạp thơ mộng, thuộc thôn A Pa 2, xã Thành Sơn, huyện Khánh Sơn.

Cặp đôi cây di sản hiện có một cây đã chết khô gần 2 năm qua, nhưng tới nay vẫn chưa có cơ quan chức năng nào xử lý. Gần đó có tấm biển cảnh báo: “Cấm lại gần cây dầu đôi có thể bị đổ bất cứ lúc nào”.

Theo hồ sơ Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam, cây dầu rái đã chết, có tuổi đời khoảng 250 năm; đường kính gốc cây: 1,9m; chiều cao cây 36m; tán lá rộng 21m x 26m.

cây di sản chết
Cặp đôi cây di sản có một cây đã chết khô từ 2 năm nay.

Một người dân ở đây cho biết: Đầu năm 2022, một trong hai cây dầu rái (cây nhỏ hơn) rụng lá, có dấu hiệu chết khô. Sở NN&PTNT Khánh Hòa đã cử đoàn đến kiểm tra và nhận định sơ bộ một trong các nguyên nhân làm cây dầu rái bị rụng lá và khô có thể do tình trạng bê tông hóa nhiều quanh gốc cây gây yếm khí và nóng, nước ở gốc cây cũng khó thẩm thấu xuống bộ rễ, nhất là vào mùa khô khiến cây thiếu nước, thiếu dinh dưỡng trầm trọng gây nên hiện tượng rụng lá, khô cây.

Ngay sau đó UBND huyện Khánh Sơn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp nhằm cứu cây dầu rái này. Sau đó, xã Thành Sơn phối hợp với các cơ quan liên quan cải tạo mở rộng bồn gốc cây ra đến tán, xới lớp đất mặt, phun thuốc trừ nấm bệnh gây hại rễ…Tuy nhiên, cây dầu rái vẫn không có dấu hiệu xanh lá trở lại và bị chết.

Trước đó, năm 2019, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam đã trao bằng công nhận hai cây dầu rái cổ thụ kể trên là cây di sản Việt Nam. Đồng thời nơi đây hàng ngày, nhất là chiều tối khá đông bà con tới đây ngồi nghỉ mát, ngắm dòng sông rất thơ mộng.

Điều mà người dân quan tâm là hiện nay, chính quyền cấm người dân không được tới đây do sợ cây đổ nguy hiểm nhưng ngay dưới bờ sông rất nhiều rác sinh hoạt xả thải, cũng như từ các nơi trôi theo dòng nước tấp về gây mất vệ sinh môi trường và mất mỹ quan.

Người dân mong muốn các cơ quan chức năng cần sớm xử lý chặt hạ cây dầu đã chết. Qua đó trả lại nơi sinh hoạt bình thường cho người dân địa phương, cũng như du khách muốn tới đây chiêm ngưỡng cây di sản còn lại và dòng sông Tô Hạp mộng mơ trên quê hương Khánh Sơn.

Dưới đây là cận cảnh cây di sản ở xã Thành Sơn – H. Khánh Sơn bị chết một cây:

IMG_20240323_132201.jpg
IMG_20240323_132204.jpg
IMG_20240323_132206.jpg
IMG_20240323_132151.jpg
Rác thải tấp vào bờ sông Tô Hạp gây ô nhiễm môi trường và mất cảnh quan khu vực cây di sản.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm