Cận cảnh hai Trung tâm hành chính ‘khủng’ sắp sáp nhập tại Bình Phước

(PLO)- Trung tâm hành chính "khủng" của hai huyện Phú Riềng và Hớn Quản hoàn thành không lâu thì hai huyện này phải sáp nhập.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, Tỉnh ủy Bình Phước vừa ban hành Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI), trong đó có nội dung quan trọng là sáp nhập huyện Phú Riềng và Hớn Quản vào các đơn vị khác.

Cụ thể, từ nay đến năm 2025, 13 đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Hớn Quản sẽ sáp nhập vào thị xã Bình Long và thị xã Chơn Thành.

Từ năm 2026 đến năm 2030, 10 đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Phú Riềng sẽ sáp nhập vào thị xã Phước Long và huyện Đồng Phú.

Huyện Hớn Quản mới được tái lập 14 năm (năm 2009), còn huyện Phú Riềng mới được thành lập 8 năm (năm 2015). Như vậy, hai đơn vị còn "quá trẻ” thì nay lại phải sáp nhập.

Thời điểm, sau khi được thành lập, hai địa phương đã quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng để đẩy mạnh phát triển kinh tế. Trong đó, hai Trung tâm hành chính “khủng” cũng đã được xây dựng cơ bản hoàn thành.

Bình phước đang tính toán sử dụng tốt hai Trung tâm hành chính “khủng ” này để tránh gây lãng phí.

can-canh-hai-trung-tam-hanh-chinh-khung-sap-sap-nhap-tai-binh-phuoc.jpg
Trung tâm hành chính
Trung tâm hành chính huyện Phú Riềng có diện tích hơn 166 ha. Lý do diện tích của Trung tâm hành chính này rất lớn vì không chỉ có các công trình hành chính, công cộng, mà còn có các trung tâm thương mại dịch vụ, khu nhà ở liền kề, khu biệt thự… Ảnh: LA
trung tâm hành chính
trung tâm hành chính
Trung tâm hành chính
Trong khu Trung tâm hành chính này Trụ sở của UBND huyện là tòa nhà rất to, hoành tráng. Khu Trung tâm hành chính này chỉ có một phần rất nhỏ là trụ sở của các cơ quan được xây dựng hoàn thành. Còn lại hầu hết là đất trống bỏ không. Ảnh: LA
Trung tâm hành chính
Trụ sở của UBND huyện Phú Riềng được nhiều người đánh giá rất to. Ảnh: LA
Trung tâm hành chính
Trung tâm hành chính
Tương tự, Trung tâm hành chính huyện Hớn Quản cũng có quy hoạch khoảng hàng chục ha. Dù nhỏ hơn huyện Phú Riềng nhưng bên trong cũng còn rất nhiều đất trống bỏ không. Ảnh: LA
Trung tâm hành chính
Trung tâm hành chính
Trao đổi với Ông Vũ Xuân Trường, Chủ tịch huyện Hớn Quản, cho biết các khu đất trống bên trong Trung tâm hành chính cũng đã có quy hoạch. Còn về việc sẽ quy hoạch Trung tâm hành chính này như thế nào sau khi sáp nhập thì sẽ do UBND tỉnh quyết định, địa phương chỉ là nơi thực hiện. Ảnh: LA
Trung tâm hành chính
Đặt câu hỏi với bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, về việc sẽ quy hoạch sử dụng hai trung tâm hành chính của hai địa phương, sau khi sáp nhập để phù hợp, hiệu quả, tránh gây lãng phí. Bà Hiền trả lời hiện nay UBND tỉnh đang xây dựng phương án để trình Trung ương. Sau khi được duyệt thì mới thông tin cụ thể được. Ảnh: LA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm