Cần chỗ dựa vững chắc để cán bộ tự tin dám nghĩ, dám làm

(PLO)- Trong việc bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm, rất cần một chỗ dựa vững chắc cho đội ngũ, để họ tự tin khi thực thi các chủ trương, chính sách.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 31-10, Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Hồ Hải chủ trì hội nghị quán triệt triển khai các văn bản mới của Trung ương.

Bố trí người có năng lực ở những nơi phù hợp

Kết luận tại hội nghị, Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Hồ Hải yêu cầu các cấp quan tâm đến Quy định 114 và 117.

Quá trình tổ chức thực hiện cần có sự phối hợp, tổ chức thực hiện đồng bộ giữa Quy định 114 và Quy định 80 về phân cấp, quản lý bổ nhiệm cán bộ ứng cử hay quy định về việc lấy phiếu tín nhiệm.

b4a2427e95dd42831bcc.jpg
Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Hồ Hải chủ trì hội nghị quán triệt triển khai các văn bản mới của Trung ương. Ảnh: THANH THUỲ

Việc thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương, ở thực tiễn địa phương, đơn vị phải phát huy tốt nhất vai trò của từng cán bộ, Đảng viên, tính tập thể của đơn vị đó.

Ông cũng cho rằng TP.HCM là địa phương có số dân đông, khối lượng công việc lớn, các cơ quan có thẩm quyền về công tác cán bộ cần bố trí người có năng lực, trách nhiệm, bản lĩnh ở những nơi phù hợp. Nếu làm tốt công này cũng sẽ cơ bản phòng ngừa, đảm bảo quy chế dân chủ cũng như phát huy vai trò tập thể ở từng đơn vị, tránh sai sót, nhất là sai sót trong công tác cán bộ.

Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM cũng cho rằng vai trò của người đứng đầu là hết sức quan trọng. Vì vậy, người đứng đầu cần tự giác tổ chức thực hiện, phát huy công tác cán bộ một cách công bằng, có chuyên môn trình độ phù hợp, chủ động phòng ngừa các sai sót trong công tác này.

4f257ae6ad457a1b2354.jpg
Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Hồ Hải cho rằng phải tạo chỗ dựa cho cán bộ dám nghĩ, dám làm. Ảnh: THANH THUỲ

Phải làm sao để cán bộ tự tin, khắc phục những e ngại

Với Quy định 117, ông Nguyễn Hồ Hải cho rằng đây là văn bản có tính pháp quy đầu tiên của Đảng, cụ thể hóa quan điểm đảng viên, tổ chức đảng bị kỷ luật oan được phục hồi quyền lợi bằng văn bản một cách chặt chẽ, hoàn chỉnh.

Quy định này như là một lời nhắc nhở, cảnh báo tổ chức đảng có thẩm quyền ra quyết định kỷ luật phải thận trọng, cân nhắc, trách nhiệm để tránh xảy ra oan sai.

Ông cũng cho rằng quy định này cũng không có nghĩa là phải bới móc tất cả những cái sai để “trừng trị” ai cả; nhất là với các nơi giải quyết các vụ việc đã có kết luận của các cấp có thẩm quyền và cán bộ đã nhận và thấu hiểu, hứa sẽ khắc phục sai sót… Mục tiêu cao nhất của quy định trong kiểm tra kỷ luật Đảng là để tổ chức, xây dựng cán bộ.

Chia sẻ thêm về các ý kiến cho rằng cần loại cán bộ không dám nghĩ, né tránh ra khỏi bộ máy, Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Hồ Hải nêu góc nhìn chủ quan, là có cán bộ làm rất tốt công việc hàng ngày. Tuy nhiên, khi thấy có vụ việc khiến họ cảm thấy chưa an tâm, quy định chưa phù hợp và quyết định của họ có rủi ro thì tự bản thân của họ tự nhiên sẽ có "đề kháng" và muốn hỏi.

Vì vậy, phải làm sao để tình huống đó ở mức độ thấp nhất, và để họ tự tin, họ có nơi dựa, nhiều cán bộ chủ chốt tâm sự nhiều lúc họ không thấy được chỗ dựa.

“Vai trò của cấp uỷ là phải làm sao để thời khắc họ cảm thấy e ngại đó ít lại. Những cũng không thể chấp nhận cán bộ đưa cái nào xuống cũng thấy sợ"- ông Nguyễn Hồ Hải chia sẻ.

Ông cũng yêu cầu các cơ quan tổ chức giám sát, đưa các nội dung của các quy định vào làm nội dung trọng tâm giám sát năm 2024. Từng cấp uỷ có phương hướng, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn trong việc triển khai thực hiện; kịp thời phản ánh các khó khăn lên cấp trên.

Trước đó, tại hội nghị, bà Thái Thị Bích Liên, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM, giới thiệu những nội dung quan trọng, cốt lõi của Quy định 114 về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

So với Quy định 205 trước đây, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng trong Quy định 114 đã được mở rộng hơn.

Quy định 114 cũng quy định sáu hành vi chạy chức, chạy quyền trên cơ sở kế thừa Quy định 205, có bổ sung hành vi mới như chạy tuổi, thâm niên công tác, danh hiệu thi đua, khen thưởng, bằng cấp, phân công, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, chỉ định, điều động, luân chuyển, biệt phái, thăng quân hàm…

Cũng tại đây, bà Lê Thị Hờ Rin, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM cũng đã quán triệt, triển khai Quy định 117 của Bộ Chính trị về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan.

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM quán triệt, triển khai Kết luận 58 của Bộ Chính trị về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Sử dụng mạng xã hội phải chính danh

Tại hội nghị, ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM cũng quán triệt Quy định 100 của Ban Bí thư về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo nhà xuất bản và Quy định 101 của Bộ Chính trị về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan, báo chí.

Theo ông Phan Nguyễn Như Khuê, các quy định này được kỳ vọng sẽ khắc phục những hạn chế, bất cập của các quy định cũ, đồng thời phù hợp với xu hướng phát triển của báo chí, xuất bản hiện đại.

Từ đó, ông yêu cầu cấp ủy các nhà xuất bản đưa Quy định 100 vào sinh hoạt chi bộ định kỳ, qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, biên tập viên trong việc xuất bản, góp phần xây dựng thị trường xuất bản lành mạnh.

Các cơ quan báo chí quán triệt sâu, rộng Quy định 101 đến cán bộ, đảng viên, biên tập viên, phóng viên; đồng thời yêu cầu và giám sát việc sử dụng mạng xã hội phải chính danh; chặt chẽ trong thẩm tra, duyệt bài, khai thác mạng xã hội, quảng cáo…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm