Can ngăn đánh nhau, bị đâm chết

Ngày 6-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Giang (22 tuổi, trú xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, Nghệ An) về tội giết người.

Nguyễn Văn Giang.

Trước đó, tối 25-11, Giang đến quán bắp nướng ở xã Diễn Kỷ thì gặp anh Trương Phúc Hậu (19 tuổi, trú xã Diễn Kỷ) đang ăn bắp nướng. Anh Hậu ôm cổ thì bị Giang gạt tay ra, nói: “Mi né ra đi, tau đâm cho mù mắt bây giờ”.

Sau đó hai bên cãi nhau, ẩu đả và anh Ngô Sỹ Phúc can ngăn, khuyên giải. Anh Phúc hỏi Giang: “Mày cầm dao định đâm ai?” và thách thức, bị Giang đâm trúng.

Anh Phúc được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết đâm trúng tim, anh đã tử vong sau đó.

Sau khi anh Phúc tử vong, cảnh sát đã truy bắt được Giang khi Giang đang lẩn trốn trong lùm cây ở cánh đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm