Cần sớm tháo gỡ quả bom nằm giữa khu dân cư

Được biết chiều ngày 6/6, trong khi san lấp mặt bằng xây nhà tại lô đất tổ 39, đường Hoà Bình, phường Nguyễn Thái Học, anh Nguyễn Chí Kiên đã phát hiện một quả bom vùi sâu dưới lớp đất. Quả bom có chiều dài ước khoảng 1m, đường kính lát cắt ngang cách đỉnh 30 cm có độ lớn ước khoảng 40 cm.
Theo nhận đinh của chính quyền địa phương, đây là quả bom được thả xuống từ thời chiến tranh. Và cũng là quả bom thứ hai được phát hiện tại khu vực này kể từ năm 2001.
Ngay sau khi phát hiện quả bom có kích thước lớn, chính quyền phường Nguyễn Thái Học đã khẩn trương khoanh vùng, bố trí lực lực dân quân cách ly, bảo vệ hiện trường và gửi công văn xin ý kiến xử lý.
Tại hiện trường cho thấy, khu đất của anh Nguyến Chí Kiên đang san tạo mặt bằng, nơi phát hiện quả bom là thửa đất dạng chia lô có chiều ngang khoảng 6m, chiều dài 15m. Đây là lô đất nằm ở tại khu dân cư có mật độ dân số cao, gần đó là trường Cao đẳng Nghề Yên Bái.
Trước sự việc trên, nhiều hộ dân trong khu dân cư cho biết: Rất mong các cơ quan chức năng sớm gỡ bỏ, di dời quả bom trên để người dân yên tâm, ổn định cuộc sống.
Theo TTXVN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm