Cần Thơ có tàu thu gom rác tự động trên sông

(PLO)-  Cần Thơ chính thực tiếp nhận hệ thống làm sạch sông ngòi (thu gom rác tự động trên sông) từ Tổ chức làm sạch biển - The Ocean Cleanup.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 8-4, UBND TP Cần Thơ phối hợp với Tổ chức Ocean Cleanup, Công ty Coca-Cola tổ chức Lễ khánh thành và tiếp nhận hệ thống làm sạch sông ngòi từ The Ocean Cleanup.

Đến dự Lễ có đại diện Bộ TN&MT, Đại sứ quán Hà Lan, Đại sứ quán Mỹ và lãnh đạo nhiều doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển phát biểu tại buổi Lễ. Ảnh: NHẪN NAM

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển phát biểu tại buổi Lễ. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Tấn Hiển – Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ cho biết, việc thu gom và xử lý chất thải rắn tại TP Cần Thơ đã và đang được cải thiện đáng kể, nhất là từ khi Nhà máy xử lý chất thải rắn (rác sinh hoạt) TP Cần Thơ đi vào hoạt động từ năm 2018.

Tuy nhiên, điều đáng quan tâm hiện nay là vẫn còn tồn tại một số lượng rác thải bị vứt xuống sông, kênh rạch gây ô nhiễm môi trường, làm mất vẻ mỹ quan của TP. Bên cạnh đó, rác từ các dòng sông, kênh rạch sẽ trôi ra biển, gây nguy hại đến môi trường và các sinh vật biển đang là vấn đề cấp bách, được cả thế giới quan tâm.

Với mục tiêu tìm kiếm các giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn rác thải, chất thải nhựa từ các con sông, Cần Thơ đã kết nối với Tổ chức Làm sạch biển của Hà Lan. Thông qua dự án thí điểm “Thu gom tự động rác nổi trên sông” do Tổ chức Làm sạch biển hỗ trợ, “Thuyền thu gom tự động rác nổi trên sông - Interceptor” đã được hạ thủy trên sông Cần Thơ.

“Hiện thuyền Interceptor đã đi vào giai đoạn vận hành, thể hiện tính hiệu quả trong việc thu gom rác thải nhựa trôi nổi trên sông. Qua quá trình vận hành hiệu quả của thuyền Interceptor không chỉ giúp bảo vệ môi trường, bảo vệ chất lượng nguồn nước mặt mà còn góp phần vào việc phát triển và quảng bá du lịch sông nước của TP Cần Thơ” – ông Hiển cho hay.

Cũng theo ông Hiển, trên cơ sở kết quả tích cực từ dự án thí điểm “Thu gom tự động rác nổi trên sông”, Cần Thơ sẽ tiếp tục huy động mọi nguồn lực cùng với sự hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp trong và ngoài nước chung tay phát triển, nhân rộng các dự án bảo vệ môi trường nhiều hơn nữa, góp phần giữ vững danh hiệu “TP bền vững môi trường ASEAN lần thứ 5” mà Cần Thơ vừa vinh dự nhận được tại Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ 16 vào năm 2021.

Đại diện Tổ chức làm sạch biển thực hiện nghi thức bàn giao bảng điều khiển hệ thống làm sạch sông ngòi cho đại diện Sở TN&MT TP Cần Thơ tại buổi Lễ. Ảnh: NHẪN NAM

Đại diện Tổ chức làm sạch biển thực hiện nghi thức bàn giao bảng điều khiển hệ thống làm sạch sông ngòi cho đại diện Sở TN&MT TP Cần Thơ tại buổi Lễ. Ảnh: NHẪN NAM

Hệ thống làm sạch sông ngòi Interceptor sử dụng năng lượng mặt trời để vận hành. Công nghệ thu gom rác chủ yếu nhờ sức đẩy của dòng chảy. Cạnh đó, hệ thống không cần nhiều nhân công vận hành, chỉ có một công nhân thỉnh thoảng kiểm tra…

Được biết hệ thống Interceptor đã dọn sạch khoảng 10 tấn rác thải mỗi tháng kể từ khi đưa vào vận hành thử nghiệm vào tháng 12-2021 trên sông Cần Thơ.

Sông Cần Thơ là một trong 15 con sông trên thế giới được chọn để làm sạch trong khuôn khổ hợp tác triển khai toàn cầu giữa công ty Coca-Cola và tổ chức The Ocean Cleanup nhằm thử nghiệm và đánh giá công nghệ ngăn chặn rác thải nhựa đổ ra biển.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm