Cần Thơ có thêm 47 ca nhiễm COVID-19, nhiều tỉnh có dưới 4 ca

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-9, theo Cổng thông tin COVID-19 TP Cần Thơ, TP này có thêm 47 ca nhiễm COVID-19. Trong đó, quận Thốt Nốt ghi nhận nhiều nhất với 25 ca, kế đến là quận Ninh Kiều chín ca, Ô Môn sáu ca, hai huyện Thới Lai và Vĩnh Thạnh ghi nhận lần lượt là bốn và ba ca.

Cạnh đó, trong ngày Cần Thơ có thêm 52 ca được điều trị khỏi. Tính chung từ ngày 8-7 đến nay, Cần Thơ đã có 5.272 ca nhiễm COVID-19, trong đó 4.348 người đã được điều trị khỏi.

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch xét nghiệm cộng đồng trọng điểm từ ngày 20 đến 24-9.

Cần Thơ đang thực hiện xét nghiệm cộng đồng trọng điểm từ ngày 20 đến 24-9-2021. Ảnh: NHẪN NAM

Cùng ngày, tỉnh Trà Vinh chỉ ghi nhận một ca dương tính trong khu cách ly tập trung. Toàn tỉnh Trà Vinh đã có 1.489 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 1.208 ca được điều trị khỏi.

Còn tỉnh Vĩnh Long ghi nhận thêm bốn ca nghi nhiễm mới. Trong đó có hai trường hợp là người từ TP.HCM về đã cách ly tập trung, một trường hợp là tài xế đi từ Bình Dương về thị xã Bình Minh và một trường hợp qua xét nghiệm sàng lọc tại Tổ 13, ấp Thuận Tiến C, xã Thuận An, thị xã Bình Minh.

Tính riêng từ ngày 9-7 đến nay, Vĩnh Long phát hiện 2.122 ca nhiễm COVID-19, đã có 2.098 ca khỏi bệnh và 44 ca tử vong.

Trong ngày, tỉnh Bến Tre có thêm hai ca mắc COVID-19. Trong đó một ca trong khu cách ly tại xã Long Mỹ, huyện Giồng Trôm và một ca trong khu cách ly ghi nhận tại huyện Mỏ Cày Bắc.

Tính đến nay, toàn tỉnh Bến Tre đã có 1.866 ca F0, trong đó có 1.729 ca ra viện, 48 ca tử vong.

Kết quả tiêm chủng vaccine đến trưa cùng ngày tỉnh có 204.031 người được tiêm, trong đó 54.135 người tiêm đủ hai mũi.

Theo báo cáo của Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền tỉnh Đồng Tháp, trong ngày tỉnh phát hiện 19 ca dương tính, có thêm 110 ca khỏi bệnh, hai ca tử vong.

Tổng số ca dương tính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến nay là 8.141, trong đó có 7.142 ca được điều trị khỏi, 200 ca tử vong.

Về công tác tiêm vaccine, lũy kế đến nay tỉnh đã triển khai tiêm được 377.474 liều trong đó mũi 1 là 316.335 liều, đạt 26,78% dân số tỉnh; mũi 2 là 61.139 liều, đạt 5,18% dân số tỉnh. UBND tỉnh Đồng Tháp đã có đề nghị Bộ Y tế xem xét, hỗ trợ cho tỉnh 500.000 liều vaccine trong tháng 9 này.

Hôm nay, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm, làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Lấp Vò; đồng thời tặng quà cho trẻ em tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh cũng đã đến thăm, động viên công nhân, người lao động tại Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn và y, bác sĩ đang điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Y học cổ truyền.

Tại Hậu Giang, tính từ tối 19-9 đến sáng 20-9, tỉnh ghi nhận thêm một ca nhiễm COVID-19 mới qua xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng tại xã Long Phú, thị xã Long Mỹ. Tính đến nay tỉnh này ghi nhận 515 ca mắc COVID-19, điều trị khỏi 419 ca, hiện đang cách ly điều trị 92 ca.

Thống kê đến ngày 19-9, Hậu Giang đã tiêm được 139.007 liều vaccine phòng COVID-19, trong đó, có 94.839 người tiêm mũi 1 liều và 44.168 người tiêm mũi 2.

Tỉnh Tiền Giang hôm nay ghi nhận thêm 211 ca mắc COVID-19 mới, trong số này có hai ca trong cộng đồng, các ca còn lại trong khu cách ly phong tỏa.

Tính đến nay, tỉnh ghi nhận tổng số 13.270 ca F0, trong đó có 10.233 ca đã được điều trị khỏi, 327 ca tử vong.

Toàn tỉnh có 16 xã, phường, thị trấn không có ca F0 từ đầu mùa dịch đến nay. Hiện đang cách ly tập trung 1.221 F1; 1.179 F1 cách ly tại nhà; theo dõi sức khoẻ tại nhà 2.718 trường hợp F2.

Theo Sở Y tế tỉnh Kiên Giang, tính từ tối 19-9 đến sáng 20-9, trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm 114 ca mắc COVID-19 mới. Đến nay, Kiên Giang đã ghi nhận 4.682 ca mắc COVID-19, trong đó, nhiều nhất là TP Rạch Giá với 1.890 ca, huyện Kiên Lương 728 ca và TP Hà Tiên 721 ca.

Trong ngày, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Kiên Giang cũng đã ra quyết định thiết lập nhiều vùng cách ly y tế tại TP Hà Tiên để phòng dịch.

Cụ thể, cách ly các tổ nhân dân tự quản số 2, 7, 8, 10 và 11 (phường Bình San); tổ 7, tổ 12 (phường Pháo Đài); tổ 3, 7, 10, 11 (phường Mỹ Đức) và tổ 7 (xã Thuận Yên). Thời gian cách ly từ ngày 20-9 đến khi kiểm soát, xử lý triệt để ổ dịch.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm