Cần Thơ đã chi hơn 41 tỉ tiền hỗ trợ người dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-9, Sở LĐ-TB&XH TP Cần Thơ đã có báo cáo thực hiện Nghị quyết 68/2021 của Chính phủ và một số chính sách an sinh xã hội.

Theo đó, kết quả thực hiện với Nhóm chính sách hỗ trợ tiền mặt (gồm các chính sách 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 12 theo mục II, Nghị quyết số 68), TP đã phê duyệt hỗ trợ 57.743 lượt người, kinh phí hơn 115,7 tỉ đồng. Đến nay, TP đã chi hỗ trợ cho 23.143 lượt người với kinh phí hơn 41,5 tỉ đồng, đạt 40,69% so với số lượng được phê duyệt.

Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH TP Cần Thơ, đến ngày 20-9-2021, TP đã chi hỗ trợ cho hơn 7.100 người bán vé số lẻ với số tiền hơn 10 tỉ đồng. Ảnh minh họa: CHÂU ANH

Cụ thể, chính sách 4 (hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương), có 6/9 quận, huyện đã được phê duyệt, trong đó có 4 quận huyện đã chi hỗ trợ gồm Bình Thủy, Ô Môn, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh.

Chính sách 5 (hỗ trợ người lao động ngừng việc), có 1/9 quận, huyện (Ninh Kiều) được phê duyệt hỗ trợ 16 người lao động.

Chính sách 6 (hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp), đã chi hỗ trợ 24/24 người được phê duyệt, đạt 100%.

Chính sách 7 (hỗ trợ bổ sung người lao động đang mang thai; người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi; hỗ trợ trẻ em trong thời gian điều trị do nhiễm COVID-19 hoặc cách ly y tế) được thực hiện đồng thời với các chính sách 4, 5, 6 và 8.

Chính sách 8 (hỗ trợ tiền ăn đối với người là F0 và F1), có 8/9 địa phương đã được phê duyệt (trừ huyện Vĩnh Thạnh), trong đó có 5 địa phương đã chi hỗ trợ (gồm Thốt Nốt, Ô Môn, Bình Thủy, Cờ Đỏ, Phong Điền).

Chính sách 9 (hỗ trợ một lần đối với viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động là hướng dẫn viên du lịch), đã chi hỗ trợ 75/76 người được phê duyệt
(đang thực hiện thủ tục chi hỗ trợ một người còn lại).

Chính sách 10 (hỗ trợ hộ kinh doanh), có 2/9 địa phương đã được phê duyệt là quận Thốt Nốt và Ninh Kiều, trong đó Thốt Nốt đã hoàn thành chi hỗ trợ.

Chính sách 12 (hỗ trợ lao động tự do theo Nghị quyết số 52 của HĐND TP). Trong đó, hỗ trợ người bán lẻ xổ số lưu động đã có 9/9 quận, huyện đã được phê duyệt hỗ trợ lần 1 (mức 1,2 triệu đồng/ người). Lần hai có 8/9 quận, huyện (trừ Vĩnh Thạnh) đã được phê duyệt hỗ trợ bổ sung lần 2 (mức 800.000 đồng/người). Đến nay, TP đã chi hỗ trợ 7.121/7.690 người với kinh phí 10,35 tỉ đồng, đạt tỷ lệ 92,6%.

Với bốn nhóm đối tượng còn lại của người lao động tự do, hiện 9/9 quận, huyện đã trình UBND TP xem xét phê duyệt hỗ trợ cho 61.036 người, trong đó, 9/9 quận, huyện được phê duyệt hỗ trợ 42.824 người với kinh phí gần 85,65 tỉ đồng. Trong số này, có bốn quận huyện là Ninh Kiều, Thốt Nốt, Ô Môn và Phong Điền đã chi hỗ trợ 14.430 người với kinh phí 28 tỉ 860 triệu đồng.

Đối với Nhóm chính sách vay vốn (chính sách 11 theo mục II, Nghị quyết số
68), TP đã giải ngân cho 10 doanh nghiệp để trả lương ngừng việc cho 1.678 người lao động với số tiền cho vay là hơn 6,55 tỉ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm