Cần Thơ: Kiểm tra khu cách ly đón công dân từ Trung Quốc về

Chiều 7-2, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Dắt - Phó Tư lệnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona Quân khu 9 đã đến kiểm tra khu vực cách ly dự kiến đón công dân Việt Nam đón từ Trung Quốc và các nước có dịch về.

Nơi được chọn làm địa điểm cách ly là Trường quân sự TP Cần Thơ (nằm trên địa bàn quận Ô Môn).

Trường quân sự TP Cần Thơ. Ảnh: Hải Dương

Theo Đại tá Trịnh Hoài Văn - phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự TP Cần Thơ khu vực cách ly có quy mô 54 phòng, có thể tiếp nhận từ 250 đến 300 người.

Mỗi phòng được bố trí năm giường tầng (năm người/phòng), khu vực nam nữ được bố trí riêng biệt. Mỗi phòng được trang bị hai tủ quần áo và hai nhà vệ sinh riêng. Đồng thời, có tám bác sĩ trực ở khu cách ly để theo dõi sức khỏe các công dân Việt Nam.

Cần Thơ: Kiểm tra khu cách ly đón công dân từ Trung Quốc về ảnh 3

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Dắt kiểm tra nơi ở công dân tại khu cách ly. Ảnh: Hải Dương

Sau khi kiểm tra, Thiếu tướng Dắt đánh giá cao công tác chuẩn bị khu vực cách ly của Bộ chỉ huy quân sự TP Cần Thơ.

Đồng thời, Thiếu tướng Dắt nhấn mạnh không được chủ quan dù sân bay Cần Thơ được Bộ Quốc phòng chọn làm phương án 2, mọi công tác chuẩn bị phải sẵn sàng nhận nhiệm vụ bất cứ lúc nào.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Dắt chỉ đạo tại buổi kiểm tra. Ảnh: Hải Dương

Đặc biệt, Thiếu tướng Dắt dặn dò rất kỹ về cách phục vụ đối với các công dân vào đây ở, phải tôn trọng, ân cần, chu đáo, tránh kỳ thị đối xử.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm