Cần Thơ thêm 137 ca nhiễm, phong tỏa một phần tuyến đường ở Thốt Nốt

Tối 27-10, Sở Y tế TP Cần Thơ có báo cáo nhanh về tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP tính đến 17 giờ cùng ngày.

Theo đó, hôm nay Cần Thơ tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm tăng, với 137 ca mới, 46 ca điều trị khỏi. Trong số ca mới, quận Thốt Nốt nhiều nhất với 72 ca; kế đến quận Ninh Kiều với 24 ca; huyện Vĩnh Thạnh 17 ca; người về từ vùng dịch 16 ca; trừ quận Bình Thủy, huyện Thới Lai không có ca mới, còn lại các quận, huyện khác từ 1-4 ca.

Số ca nhiễm mỗi ngày ở Cần Thơ trong 14 ngày qua, trong đó ba ngày 25, 26 và 27-10 số ca mỗi ngày tăng cao do xuất hiện một số chùm ca nhiễm mới. Ảnh: Cổng thông tin COVID-19 Cần Thơ

Trước đó, ngày 26-10, UBND quận Thốt Nốt đã có quyết định phong tỏa một phần tuyến đường Cai Tư, khu vực Qui Thạnh 1, phường Trung Kiên để đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 và ngăn chặn việc lây nhiễm trong cộng đồng liên quan ca nhiễm COVID-19.

Cụ thể, điểm đầu từ cầu ông Sáu Nê, nhánh phải đến nhà ông Trần Văn Chơn, nhánh trái đến nhà ông Huỳnh Văn Khởi. Tổng số 48 hộ, 190 nhân khẩu.

Tính từ ngày 8-7 đến nay, Cần Thơ đã có 6.888 ca nhiễm COVID-19, trong đó đã điều trị khỏi được 6.039 ca, có 100 ca tử vong.

Hôm nay, các đơn vị ở Cần Thơ đã tiêm thêm được hơn 23.100 liều vaccine phòng COVID-19. Tính chung, địa phương này đã tiêm được hơn 1,1 triệu liều vaccine. Tỉ lệ người được tiêm vaccine từ 18 tuổi trở lên đạt 91,3%. Tỉ lệ này tính trên tổng số dân của TP là 69,4%.

Tối 27-10 thêm 4.411 ca mắc, Việt Nam vượt 900.000 ca
Tối 27-10 thêm 4.411 ca mắc, Việt Nam vượt 900.000 ca
(PLO)- Hôm nay (27-10) cả nước ghi nhận 2.052 ca mắc trong cộng đồng, tổng số ca nhiễm được công bố đã vượt 900.000 ca, nếu tính hơn 150.000 ca mắc tại TP.HCM qua test nhanh COVID-19 thì số ca nhiễm cả nước đã vượt 1 triệu ca.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm