Cần Thơ trao bằng khen cho cậu bé 'siêu kỷ lục' Olympia

Ngày 2-10, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ phối hợp với Hội Khuyến học TP tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Khuyến học Việt Nam 2-10, tôn vinh “Tiền trạng nguyên Tây Đô”, lễ phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 với chủ đề “Đọc suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thanh Dũng trao bằng khen của chủ tịch UBND TP cho em Nguyễn Bá Vinh. Ảnh: NN

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thanh Dũng phát biểu: “Để hưởng ứng chủ trương của Bộ GD&ĐT, tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và toàn thể nhân dân TP hãy tích cực tham gia đọc và học tập bằng mọi hình thức, dấy lên phong trào người người đọc sách, nhà nhà học tập, học tập suốt đời, góp phần xây dựng TP Cần Thơ trở thành TP học tập, TP thông minh, hướng tới xây dựng con người Cần Thơ “Trí tuệ, năng động, nhân ái, hào hiệp, thanh lịch”. 

Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Phạm Văn Hiểu trao giấy khen của Hội Khuyến học cho các sinh viên thủ khoa. Ảnh: NN

Dịp này, có 27 cán bộ giáo viên có thành tích xuất sắc, 27 học sinh lớp 9 đạt thành tích cao nhất, 56 tân sinh viên đỗ thủ khoa ngành và các trường đại học đạt danh hiệu “Tiền trạng nguyên Tây Đô” cùng 200 sinh viên tiêu biểu xuất sắc được nhận khen thưởng. Tổng cộng có 310 phần khen thưởng với số tiền thưởng gần 580 triệu đồng.

Đặc biệt, em Nguyễn Bá Vinh – học sinh lớp 12 C Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, một trong bốn học sinh thi chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2019, học sinh đạt nhiều kỷ lục tại cuộc thi này vinh dự nhận bằng khen của chủ tịch UBND TP, giấy khen của hội khuyến học và quà của VNPT Cần Thơ.

Các tân sinh viên thủ khoa nhận giấy khen tại buổi lễ ngày 2-10. Ảnh: NN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm