Căng thẳng ở Crimea

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu khẳng định như trên tại cuộc họp báo ngày 27-2 ở Moscow.

Ông giải thích đợt tập trận này tập trung hơn 150.000 quân với gần 1.200 thiết bị quân sự, trong đó có 90 máy bay, hơn 120 trực thăng, 870 xe bọc thép và 80 tàu chiến. Đợt tập trận được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu kéo dài trong hai ngày 26 và 27-2. Giai đoạn sau kéo dài từ ngày 28-2 đến 3-3.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoygu tuyên bố Nga có các biện pháp bảo đảm an toàn cho hạm đội biển Đen của Nga ở Crimea (Ukraine). Hãng tin RIA Novosti (Nga) cho biết các đơn vị Nga ở Crimea chưa đặt trong tình trạng báo động.

Tại Ukraine ngày 27-2, Tổng thống tạm quyền Oleksandr Turchynov cảnh báo các binh sĩ hạm đội Nga phải ở trong khu vực quy định và mọi hoạt động chuyển quân sẽ được xem như hành vi tấn công quân sự.

Những người nói tiếng Nga tham gia biểu tình trước nghị viện Crimea ngày 26-2. Ảnh: AP

Trong khi đó, tình hình tiếp tục leo thang ở nước cộng hòa tự trị Crimea thuộc Ukraine.

Hãng tin Interfax (Nga) đưa tin ngày 27-2, lực lượng tự vệ của những người nói tiếng Nga đã chiếm tòa nhà nghị viện và tòa nhà Hội đồng Bộ trưởng ở Simferopol (thủ phủ Crimea). Cờ Nga bay phấp phới trên hai tòa nhà này. Chiến lũy đã được dựng trước cửa. Các đơn vị tự vệ ở nhiều TP đang tiến về Simferopol.

Hôm trước đó, khoảng 20.000 người gồm người dân tộc Tatar ủng hộ chính quyền mới ở thủ đô Kiev và người dân tộc Slave (Nga) phản đối chính quyền mới cùng biểu tình trước nghị viện ở Simferopol. Cảnh sát lập hàng rào giữa hai phe nhưng xung đột vẫn bùng nổ.

Đài phát thanh Moscow cho biết ba người thiệt mạng và 30 người bị thương.

Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen tuyên bố lo ngại về tình hình Crimea và đề nghị Nga không nên đưa ra bất kỳ sáng kiến nào làm gia tăng căng thẳng.

Tối 26-2, người phát ngôn Nhà Trắng tuyên bố Mỹ kêu gọi các nhà lãnh đạo Ukraine bảo vệ an ninh và tôn trọng các quyền của các dân tộc thiểu số ở Ukraine. Song song theo đó, người phát ngôn kêu gọi các thế lực bên ngoài tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, không vận động và tuyên bố khiêu khích.

Phát biểu trên kênh truyền hình Mỹ MSNBC, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã cảnh báo Nga rằng mọi can thiệp vào Ukraine sẽ là sai lầm nghiêm trọng và kêu gọi Nga tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Sau khi chìa cây gậy với Nga, Ngoại trưởng John Kerry đưa ra củ cà rốt với Ukraine. Ông thông báo Mỹ chuẩn bị viện trợ cho Ukraine dưới hình thức bảo lãnh vay 1 tỉ USD. Ông nói châu Âu đang xem xét bảo lãnh cho Ukraine vay tới 1,5 tỉ USD.

HOÀNG DUY

Ông Yanukovych lên tiếng

Ngày 27-2, hãng tin RIA Novosti (Nga) đã công bố thông điệp của Tổng thống Viktor Yanukovych gửi cho nhân dân Ukraine. Ông vẫn xem mình là tổng

thống dân cử hợp pháp. Ông nói thỏa thuận giải quyết khủng hoảng ký ngày 21-2 đã không được tôn trọng. Ông khẳng định ông không ra lệnh và không cho phép quân đội can thiệp vào khủng hoảng chính trị. RIA Novosti dẫn nguồn tin thân cận cho biết ông Yanukovych đã yêu cầu Nga bảo đảm an ninh cho ông và Nga đã nhất trí đón tiếp ông ở Nga. Hôm trước đó, chính quyền mới ở Ukraine đã đưa tên ông Yanukovych vào danh sách truy nã quốc tế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm