Càng yêu nhau sâu đậm, càng không cần tổ chức Valentine

Càng yêu nhau sâu đậm, càng không cần tổ chức Valentine ảnh 1
 

Thực sự, lễ Tình nhân chỉ là một ngày lễ, và khi suy nghĩ về nhiều mặt, bạn có thể sẽ không còn cảm thấy nhất thiết phải quá quan trọng ngày lễ "phiền phức" này.

1. Sự lãng mạn không cần phải bắt buộc

Trong sự náo nức của số đông và tâm lý xã hội, nhiều cặp đôi cảm thấy bị áp lực buộc phải tỏ ra lãng mạn để bộc lộ tình cảm cho người kia. Nhưng những cặp đôi yêu nhau sâu sắc lại không cần phải dựa vào sự lãng mạn bắt buộc và khuôn mẫu này để tin tưởng tình cảm của nhau.

2. Sự ngẫu hứng đem lại niềm vui nhiều hơn

Những cặp đôi sâu đậm hiểu rằng những bất ngờ thú vị mới là sự lãng mạn cao nhất, và những niềm vui nho nhỏ mỗi ngày, thường xuyên mới là nguồn nuôi dưỡng tình cảm lâu dài.

3. Lễ Tình nhân quá khuôn mẫu

Đi ăn uống, hoa hồng, thiệp mừng, socola được bày ở khắp nơi, nhưng lại không biểu thị được tình cảm thực sự. Đây chỉ là điều mọi người đều làm theo một khuôn, và giá tăng chóng mặt của chúng trong ngày lễ này thật không đáng giá.

4. Áp lực nặng nề

Những người quan tâm đến những món quà bạn nhận được không phải là bạn mà có thể là người xung quanh bạn. Bạn phải "đối đầu" với những câu hỏi như "Bạn nhận được quà gì?", "Không có ai tặng quà cho bạn à?"… cùng vô số lời, ảnh "khoe khoang" quà khắp nơi. Những cặp đôi trầm tính và sâu sắc sẽ cảm thấy sự "khoe mẽ" và áp lực bề ngoài này thật nhàm chán.

5. Đám đông

Chẳng có gì lãng mạn vui vẻ khi bị "bao vây" trong đám đông bức bối, ngột ngạt, cố tỏ ra vui vẻ nhưng thực ra lại mang đầy áp lực của ngày lễ "chứng tỏ tình yêu" này. Những buổi hẹn hò trong lễ Tình nhân, do đó, lại kém lãng mạn nhất.

6. Có những ngày quan trọng hơn để mừng

Những ngày lễ cá nhân quan trọng hơn đối với chính bạn, ví dụ như ngày đầu gặp nhau, ngày tỏ tình, ngày cưới…, mới thực sự là ngày vui của bạn.

7. Chỉ là một ngày như mọi ngày

Những cặp đôi bền vững không cảm thấy "giật mình" nếu bỏ lỡ mất ngày 14-2. Họ có những ngày quan trọng khác và rất nhiều thời gian để yêu nhau.

8. Sự bình thường có thể vui vẻ hơn

Đôi khi "chống đối" lại xu hướng xung quanh bằng cách duy trì nhịp sống bình thường bên cạnh người mình yêu. Yêu nhau theo cách của bạn là tình yêu lãng mạn mà các bạn dành riêng cho nhau.

9. Ngày lễ là một mục tiêu vô nghĩa 

Các bạn trẻ, người độc thân thường mơ mộng về ngày lễ như Valentine. Nhưng khi trưởng thành, các cặp đôi bền vững hiểu được giá trị của mọi điều trong cuộc sống của mình, sự may mắn, hạnh phúc khi họ có nhau. Cuộc sống hạnh phúc mới là điều họ hướng đến, không phải là "chạy đua" theo một ngày lễ mỗi năm. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm