Cảnh báo khả năng thiếu lương thực ở Triều Tiên

Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap ngày 7-7 dẫn báo cáo do FAO công bố trên website hệ thống thông tin toàn cầu và cảnh báo sớm của tổ chức này cho thấy Triều Tiên dự kiến sản xuất được “mức gần trung bình” là 5,6 triệu tấn lương thực trong năm nay.

Với con số này, Triều Tiên còn cần thêm 1,1 triệu tấn lương thực để đảm bảo cung cấp cho người dân. Theo báo cáo, nếu tính 205.000 tấn mà Triều Tiên dự kiến nhập khẩu, nước này nhiều khả năng còn thiếu khoảng 860.000 tấn lương thực. “Nếu không bù đắp được khoản thiếu hụt này thông qua nhập khẩu hoặc viện trợ từ nước ngoài, các hộ gia đình (ở Triều Tiên) có thể phải trải qua giai đoạn thiếu đói nghiêm trọng từ tháng 8 đến tháng 10” - báo cáo viết.

Trước đó, một nghiên cứu tại Hàn Quốc nhận định Triều Tiên phải đối mặt tình trạng thiếu 1,3 triệu tấn lương thực trong năm 2021.

Phía Triều Tiên chưa đưa ra phản ứng gì với báo cáo của FAO. Tuy vậy, trong một cuộc họp quan trọng của đảng Lao động Triều Tiên hồi tháng trước, nhà lãnh đạo Kim Jong-un thừa nhận nước ông đang đối mặt với một tình trạng thiếu hụt lương thực “căng thẳng” do ảnh hưởng của bão lũ.

Triều Tiên vẫn duy trì việc kiểm soát chặt chẽ biên giới để phòng ngừa dịch COVID-19, mặc dù nước này đến nay vẫn tuyên bố chưa ghi nhận ca nhiễm nào. Thực tế này phần nào tác động đến việc tiếp cận nguồn hàng từ bên ngoài của Triều Tiên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm