Cảnh báo sóng lớn, lốc xoáy tại vùng biển phía Nam do ảnh hưởng bão số 1

(PLO)- Cơ quan chức năng cảnh báo tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển phía Nam có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng bởi thời tiết có mưa dông, sóng lớn, lốc xoáy và gió giật mạnh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 17-7, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết hồi 13 giờ cùng ngày, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 112,1 độ Kinh Đông, cách TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) khoảng 480km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (khoảng 118-133km/giờ), giật cấp 15.

Ảnh hưởng của bão số 1, từ khoảng 3 giờ sáng đến chiều 17-7, trên địa bàn TP Cần Thơ xảy ra nhiều cơn mưa lớn kéo dài. Ảnh: CHÂU ANH

Ảnh hưởng của bão số 1, từ khoảng 3 giờ sáng đến chiều 17-7, trên địa bàn TP Cần Thơ xảy ra nhiều cơn mưa lớn kéo dài. Ảnh: CHÂU ANH

Do ảnh hưởng của bão số 1, vùng biển ngoài khơi từ Bà Rịa – Vũng Tàu đến Cà Mau có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7-9. Thời tiết biển nhiều mây, có mưa rào và dông.

Cảnh báo từ sau 24 đến 48 giờ tới, vùng biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7-8, độ cao sóng 2-4m, biển động. Vùng biển từ Cà Mau - Kiên Giang, bao gồm TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp cấp 6, giật cấp 7-8, độ cao sóng 1,5-3m, biển động.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với cơn bão số 1 hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông, trong đêm nay và ngày mai (ngày 18-7), vùng biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang (bao gồm TP Phú Quốc), vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cũng cảnh báo tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển phía Nam đều có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng bởi thời tiết có mưa dông, sóng lớn, lốc xoáy và gió giật mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm