Cảnh cáo chủ tịch xã kê khai tài sản, thu nhập không trung thực

(PLO)- Một chủ tịch UBND xã ở huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên bị cảnh cáo về mặt đảng do kê khai tài sản, thu nhập cá nhân không trung thực.

Chiều 26-9, trao đổi với PLO, ông Nay Y BLung, Bí thư Huyện ủy Sơn Hòa (Phú Yên) xác nhận Ban Thường vụ Huyện ủy vừa quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Sô Minh Hương, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cà Lúi.

Theo kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hòa, với chức trách phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã Cà Lúi, ông Sô Minh Hương không tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy xã ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập hằng năm.

Cá nhân ông Sô Minh Hương kê khai tài sản, giải trình biến động tài sản, nguồn gốc tài sản, thu nhập cá nhân không trung thực.

Ông Sô Minh Hương biết vợ mình là Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Cà Lúi cho vay tiền không đúng quy định nhưng không có biện pháp đấu tranh, giáo dục, ngăn chặn, không báo cáo cho cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hòa nhận định ông Sô Minh Hương chưa thực hiện đúng nghĩa vụ, đạo đức của công chức, nhiệm vụ của đảng viên và những điều đảng viên không được làm, vi phạm kỷ luật đảng.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND huyện Sơn Hòa cho hay UBND huyện đang tiến hành quy trình kỷ luật hành chính đối với ông Sô Minh Hương bằng hình thức tương đương kỷ luật đảng.

Bí thư Huyện ủy Sơn Hòa cho biết Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Đảng ủy xã Cà Lúi kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với vợ ông Hương để xử lý theo quy định của đảng.

Ông Nay Y BLung thông tin thêm: trước đó qua xác minh đơn tố cáo, Công an huyện Sơn Hòa xác định vợ ông Hương có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Cơ quan chức năng kiến nghị xử lý hành chính đối với bà này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm