Phó chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên bị kỷ luật cảnh cáo

(PLO)- Ông Nguyễn Tấn Chân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên, bị kỷ luật cảnh cáo do những vi phạm trong thời gian giữ chức Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-12, Văn phòng Tỉnh ủy Phú Yên cho hay Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên đã quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Tấn Chân, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch HĐND tỉnh bằng hình thức cảnh cáo.

Ông Nguyễn Tấn Chân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên. Ảnh: CTV
Ông Nguyễn Tấn Chân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên. Ảnh: CTV

Tại cuộc họp mới đây, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên kết luận: Trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa, ông Nguyễn Tấn Chân đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trách nhiệm người đứng đầu.

Ông Chân đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát để các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện Tây Hòa vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Ông Chân đã ký quyết định cho phép các cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định.

Ngoài ra, Tỉnh ủy Phú Yên còn xác định ông Chân đã ký phê duyệt phương án tái định cư, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân tại khu tái định cư thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa không đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm