Cáo buộc về những lần vòi tiền của cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long

(PLO)- Theo kết luận điều tra, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long và thư ký Nguyễn Huỳnh nhiều lần gợi ý, đề nghị TGĐ Công ty Việt Á đưa tiền hối lộ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong vụ án Việt Á, CQĐT Bộ Công an đề nghị truy tố cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long và Nguyễn Huỳnh, cựu thư ký của ông này về tội nhận hối lộ. Ngoài chức danh thư ký của ông Long, bị can Huỳnh còn là Phó trưởng phòng quản lý giá Cục Quản lý dược.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Can thiệp trái pháp luật làm lợi cho Công ty Việt Á

Theo bản Kết luận điều tra vụ án được tống đạt ngày 18-8, ông Nguyễn Thanh Long và Nguyễn Huỳnh đã can thiệp, tác động và chỉ đạo giúp Công ty Việt Á được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành Test xét nghiệm Covid-19.

Đồng thời hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương, trái quy định của pháp luật, không có căn cứ, để Công ty Việt Á tổ chức sản xuất, tiêu thụ Test xét nghiệm theo đơn giá đã được Phan Quốc Việt, Chủ tịch kiêm TGĐ Công ty Việt Á nâng khống, thu lời bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Theo KLĐT, cựu bộ trưởng Nguyễn Thanh Long và Nguyễn Huỳnh gợi ý để Phan Quốc Việt đưa tiền, trong đó đưa ông Long tổng số tiền 2,25 triệu USD (tương đương 51 tỉ đồng), đưa cá nhân Nguyễn Huỳnh 4 tỉ đồng.

Cụ thể, trưa một ngày trong tháng 12-2020, Phan Quốc Việt gọi điện qua ứng dụng Whatsapp cho Nguyễn Huỳnh hẹn gặp. Huỳnh hẹn Việt đến nhà riêng.

Khi đến Việt xách theo 1 túi vải màu xanh có in logo của một ngân hàng, trong đó có 200.000 USD. Sau khi nói chuyện, Việt lấy túi tiền đặt trên mặt bàn nói Huỳnh chuyển cho ông Nguyễn Thanh Long, rồi ra về.

22h cùng ngày khi cựu thư ký đến đón sếp ở quán ăn về nhà, Huỳnh đã để số tiền nhận từ Phan Quốc Việt trước đó vào cặp da của ông Long và nói có 200.000 USD Việt chuyển để trong đó.

Những chiếc túi vải xanh chứa hàng triệu USD

Trước tết Nguyên đán 2021, ông Nguyễn Thanh Long chỉ đạo Nguyễn Huỳnh liên hệ với Phan Quốc Việt, đề nghị Việt đưa 1 triệu USD để xử lý công việc.

Sau đó, Nguyễn Huỳnh đã gọi điện qua ứng dụng Whatsapp, trao đổi cho Việt biết chỉ đạo của cựu bộ trưởng.

Khoảng sát tết Nguyên đán 2021 (ngày 27 hoặc 28-12 Âm lịch, tức ngày 8 hoặc ngày 9-2-2021), Phan Quốc Việt nhắn tin qua ứng dụng Whatsapp hẹn gặp Huỳnh, rồi đến nhà Huỳnh đưa 1 triệu USD (tương đương 22,8 tỉ đồng) và 2 tỉ đồng đựng trong một túi vải màu xanh có logo của ngân hàng.

Sau khi nhận tiền, Huỳnh để lại 2 tỉ đồng sử dụng cá nhân. Cũng trong tối hôm đó, cựu thư ký đưa sếp đến nhà bạn ăn tối rồi quay nhà. 22h, khi cựu Bộ trưởng gọi đến đón, Huỳnh mang theo túi tiền 1 triệu USD.

Khi về đến nhà ông Long, cựu thư ký xách túi tiền vào hầm nhà, để sát cửa thang máy và đi về.

Ngày 29-6-2021, Phan Quốc Việt đến gặp Nguyễn Thanh Long tại Phòng khách Quốc tế, Trụ sở Bộ Y tế để bàn về việc sản xuất Vacxin phòng Covid-19 theo chủ trương của Chính phủ. Sau khi nói chuyện, Việt lấy túi vải màu xanh có 50.000 USD chuẩn bị trước đưa cho ông Long.

Lần cuối cùng, cuối tháng 10 đầu tháng 11-2021, ông Long nhắn tin qua Telegram cho Nguyễn Huỳnh để Huỳnh nói lại với Việt chi kinh phí xử lý công việc. Lần này, Việt chuẩn bị 1 triệu USD vẫn trong chiếc túi vải màu xanh để đưa cho Huỳnh.

Khi Huỳnh đón ông Long vào tối cùng ngày thì xách chiếc túi vào hầm nhà ông Long, để sát cửa thang máy rồi đi về.

CQĐT kết luận, cựu Bộ trưởng đã nhận hối lộ 2,25 triệu USD.

Ngoài những lần nhận tiền cho cựu Bộ trưởng hoặc nhận tiền chung cho bản thân và sếp, cựu thư ký Huỳnh còn gợi ý Việt chi riêng 2 tỉ đồng để mua ô tô. Tổng số tiền cựu thư ký nhận là 4 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm