Cao tốc đã xong nhưng trạm trộn bê tông vẫn hoạt động trái phép

(PLO)- Các cấp chính quyền ở Quảng Trị yêu cầu doanh nghiệp tháo dỡ trạm trộn bê tông nhựa từng phục vụ làm cao tốc Cam Lộ - La Sơn nhưng hiện nay hoạt động trái phép.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Năm 2019, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 703 đã thuê đất của 4 hộ dân ở xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị để làm Ban điều hành công trường bãi tập kết vật liệu, trạm trộn bê tông nhựa phục vụ thi công dự án đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Tuy nhiên, cao tốc Cam Lộ - La Sơn hoàn thành đưa vào vận hành từ ngày 31-12-2022 và trạm trộn này hết nhiệm vụ. Vậy mà đến nay, trạm trộn bê tông nhựa này vẫn hoạt động, cung cấp bê tông nhựa cho doanh nghiệp khác đang thi công các dự án khác.

Địa phương yêu cầu tháo dỡ

Theo UBND xã Cam Hiếu, địa phương đã làm việc với đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 703. Qua kiểm tra thì công ty này chưa có hồ sơ chấp thuận của các cấp có thẩm quyền về việc lắp đặt trạm trộn bê tông tại vị trí nói trên.

trạm trộn bê tông nhựa
Trạm trộn bê tông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 703. Ảnh: NGUYỄN DO

Đặc biệt, diện tích đất mà công ty thuê của 4 hộ dân là đất trồng rừng sản xuất, việc xây dựng trạm trộn bê tông trên đất trồng rừng khi chưa hoàn tất các thủ tục là trái quy định của pháp luật.

UBND xã Cam Hiếu đã yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 703 tự thu dọn bãi vật liệu và trạm trộn bê tông, trả lại mặt bằng trước ngày 30-3-2024. Bên cạnh đó, xã cũng kiến nghị lên cấp trên xử lý việc sử dụng đất trái phép của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng 703.

Tiếp đó, UBND huyện Cam Lộ có văn bản gửi công ty này yêu cầu chấm dứt mọi hoạt động, khẩn trương tháo dở toàn bộ công trình, khắc phục trả lại hiện trạng ban đầu và đưa phương tiện, máy móc, vật tư, con người….ra khởi khu vực xây dựng trái phép trước ngày 30-4-2024.

tram-be-tong-nhua.jpg
Dù được yêu cầu dừng hoạt động từ ngày 30-4, nhưng đến nay trạm trộn này vẫn hoạt động. Ảnh: NGUYỄN DO

Trao đổi với PV, ông Trần Hoài Linh - Phó Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ cho biết, để thu hút đầu tư phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, UBND huyện luôn tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nghiên cứu, khảo sát đầu tư.

Tuy nhiên, trong thời gian qua Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 703 hoạt động chưa đúng theo quy định của pháp luật, xây dựng công trình trái phép tại xã Cam Hiếu khi chưa hoàn thành các hồ sơ, thủ tục. Vì vậy, địa phương yêu cầu công ty này dừng mọi hoạt động và báo cáo cơ quan cấp trên để có hướng xử lý.

Doanh nghiệp xin gia hạn, tỉnh yêu cầu phải phá dỡ

Theo ghi nhận của PV, mặc dù địa phương yêu cầu dừng hoạt động từ ngày 30-4, nhưng đến nay trạm trộn của công ty này chưa thực hiện việc tháo dỡ và tiếp tục hoạt động với nhiều xe ra vào trạm. Trạm trộn này phục vụ bê tông nhựa cho một doanh nghiệp khác đang thi công cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ.

eu-cau-thao-do-tram-tron-be-tong-phuc-vu-cao-toc-hoat-dong-trai-phep (3).jpg
Dù bị yêu cầu dừng nhưng trạm bê tông vẫn hoạt động. Ảnh: NGUYỄN DO

Trước yêu cầu dừng hoạt động, đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 703 cho hay đang xin gia hạn trạm trộn này đến hết ngày 31-8 vì dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn đang trong thời gian bảo hành (2 năm) và dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đang triển khai.

Đại diện công ty này cho biết thêm đang khảo sát, tìm kiếm vị trí phù hợp quy hoạch để xây dựng trạm trộn bê tông nhựa theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, việc làm hồ sơ, lập dự án đầu tư và xin giấy phép cần thêm thời gian.

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ, Cam Lộ - La Sơn) cũng cho biết đã có ý kiến đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 703 tiếp tục duy trì trạm trộn bê tông nhựa nói trên.

Trước ý kiến của các bên, Sở Xây dựng Quảng Trị cho rằng trạm trộn bê tông nói trên được xác định công trình xây dựng tạm. Theo quy định công trình tạm này phải được phá dỡ khi công trình chính là cao tốc Cam Lộ - La Sơn được đưa vào khai thác.

Mặt khác, UBND huyện Cam Lộ không chấp thuận việc tiếp tục khai thác, sử dụng trạm trộn bê tông nhựa. Vì vậy, việc gia hạn thời gian đặt trạm trộn bê tông nhựa là chưa có cơ sở, chưa đảm bảo theo quy định của pháp luật hiện hành.

Sở TN&MT tỉnh Quảng Trị cũng cho rằng chưa có cơ sở xem xét việc gia hạn thời gian đặt trạm trộn bê tông nói trên vì trạm này chưa được UBND tỉnh cho thuê đất để thực hiện dự án. Đồng thời dự án này có công suất thuộc đối tượng cấp giấy phép môi trường, tuy nhiên địa phương và sở chưa tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép của dự án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm