Cập nhật kết quả điều tra chống bán phá giá thép Trung Quốc, Ấn Độ

(PLO)- Bộ Công Thương cho biết đang tiến hành đánh giá, xác định hành vi bán phá giá thép cán nóng của các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu nước ngoài; tác động của nhập khẩu đến ngành sản xuất trong nước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc

Trả lời báo chí trong cuộc họp báo chiều nay, 23-10, về diễn biến mới nhất cuộc điều tra chống bán phá giá thép cán nóng nhập khẩu từ Ấn Độ, Trung Quốc, ông Chu Thắng Trung, Phó Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương cho biết:

Trong nước chỉ có hai doanh nghiệp sản xuất được thép cán nóng với công suất 8,6 triệu tấn. Sản lượng thép này vừa phục vụ nhu cầu trong nước, vừa xuất khẩu với tỉ lệ 50-50.

Hiện nhu cầu sử dụng thép cán nóng trong nước vào khoảng 13 triệu tấn. Như vậy, nhập khẩu vẫn là nguồn bổ sung cho nhu cầu của thị trường trong nước.

điều tra chống bán phá giá
Bộ Công Thương tổ chức họp báo thường kỳ.

Vừa qua, trên cơ sở hồ sơ yêu cầu của ngành sản xuất thép cán nóng trong nước, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định về việc tiến hành điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép cán nóng HRC nhập khẩu từ Ấn Độ, Trung Quốc. Mục đích là đảm bảo môi trường cạnh tranh công bằng giữa hàng nhập khẩu và hàng sản xuất trong nước.

Phó Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại cho biết, theo quy trình điều tra, dựa vào các thông tin dữ liệu do các bên liên quan cung cấp, Cục đang tiến hành đánh giá, xác định hành vi bán phá giá của các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu nước ngoài cũng như tác động của nhập khẩu đến ngành sản xuất trong nước. Bao gồm cả diễn biến về gia tăng nhập khẩu trong thời gian gần đây.

“Theo quy trình điều tra, chúng tôi cần gửi bản câu hỏi điều tra cho tất cả các bên liên quan và cho họ thời gian trả lời. Thời hạn đó vừa kết thúc vào ngày hôm qua. Thống kê sơ bộ, chúng tôi nhận được hơn 20 bản trả lời của các doanh nghiệp liên quan với lượng thông tin rất lớn. Đây là bộ dữ liệu tương đối khổng lồ trong quy trình điều tra” - ông Trung thông tin.

Theo lãnh đạo Cục Phòng vệ thương mại, trên cơ sở lượng dữ liệu như vậy sẽ là căn cứ quan trọng để cơ quan điều tra xác định liệu ngành sản xuất trong nước có bị thiệt hại hay không, và nguyên nhân thiệt hại (nếu có) thì đến từ đâu.

Trong trường hợp có đủ bằng chứng để sơ bộ xác định ngành sản xuất trong nước chịu thiệt hại đáng kể từ hàng nhập khẩu bị bán phá giá thì cơ quan điều tra phòng vệ thương mại sẽ kiến nghị Bộ Công Thương xem xét việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời nhằm hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến ngành sản xuất trong nước.

Bổ sung thêm, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho hay việc nhập khẩu rõ ràng có sự tăng vọt, có những dấu hiệu phải tiến hành điều tra. Tuy nhiên, có tác động xấu đến ngành sản xuất trong nước hay không thì cần phải nghiên cứu, điều tra rõ.

“Bộ Công Thương cũng phải cân nhắc về vấn đề cung - cầu. Hiện trong nước vẫn chưa sản xuất đủ nhu cầu nên buộc phải nhập khẩu. Nhưng nếu nhập khẩu ồ ạt gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất trong nước, ngăn cản sự phát triển của ngành sản xuất trong nước thì phải có công cụ bảo vệ” - ông Tân nhấn mạnh, đồng thời cho biết theo quy trình thì dự kiến sang tháng 12 sẽ có kết quả điều tra sơ bộ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm