Câu lạc bộ Nghĩa tình Phú Yên tặng quà trợ giúp 3.000 hộ nghèo

(PLO)- Câu lạc bộ Nghĩa tình Phú Yên tặng 3.000 suất quà cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại ba huyện miền núi Phú Yên.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 28-10, ông Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương cùng lãnh đạo tỉnh Phú Yên, các doanh nhân quê Phú Yên trao tặng 90 suất quà cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại ba huyện miền núi Đồng Xuân, Sơn Hòa, Sông Hinh.

Ông Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao quà hỗ trợ hộ nghèo ở Phú Yên. Ảnh: TẤN LỘC

Ông Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao quà hỗ trợ hộ nghèo ở Phú Yên. Ảnh: TẤN LỘC

Hoạt động trên nằm trong chương trình trao tặng 3.000 suất quà cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại ba huyện miền núi Sơn Hòa, Sông Hinh, Đồng Xuân do Câu lạc bộ Nghĩa tình Phú Yên phối hợp Ủy ban MTTQVN tỉnh Phú Yên tổ chức từ ngày 26 đến 28-10.

Mỗi suất quà gồm 10 kg gạo và 500.000 đồng tiền mặt. Tổng giá trị các suất quà gần 2 tỉ đồng. Trong đó, ông Dương Minh Danh, Tổng giám đốc Công ty CP Thiết bị công nghiệp Sài Gòn ủng hộ 1,5 tỉ đồng, Tập đoàn Đèo Cả ủng hộ 500 triệu.

Bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Phú Yên trao quà tặng các hộ nghèo. Ảnh: TẤN LỘC

Bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Phú Yên trao quà tặng các hộ nghèo. Ảnh: TẤN LỘC

Đây là hoạt động thiết thực của Câu lạc bộ “Nghĩa tình Phú Yên” nhằm giúp đỡ các gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, góp phần cùng địa phương thực hiện chính sách an sinh xã hội, hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không ai bị bỏ lại phía sau”, tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Theo ông Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, những suất quà trên là tấm lòng, tình cảm của những người con Phú Yên đang công tác ở xa, những doanh nhân quê Phú Yên hướng về quê hương, góp phần chia sẻ với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhất là bà con các huyện miền núi.

“Tôi từng công tác ở miền núi, gắn bó với đời sống bà con, thấu hiểu những lúc bà con thiếu ăn, thiếu mặc. Dịch COVID-19 không còn nghiêm trọng nhưng đã ảnh hưởng lớn đến đời sống. Bên cạnh đó, thiên tai, mưa lũ cũng ảnh hưởng sản xuất của bà con. Có những gia đình còn thiếu ăn”- ông Học chia sẻ.

Ông Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương thăm hỏi bà con các huyện miền núi Phú Yên còn khó khăn. Ảnh: TẤN LỘC

Ông Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương thăm hỏi bà con các huyện miền núi Phú Yên còn khó khăn. Ảnh: TẤN LỘC

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương nói tiếp: “Bà con đang cần giúp đỡ nên chúng tôi không chờ đến Tết. Anh em chúng tôi động viên nhau, mỗi người góp một ít, tùy theo khả năng của mình. Tất cả có chung tấm lòng, chung suy nghĩ hướng về bà con Phú Yên bằng tất cả sự chân thành, chia sẻ, mong muốn giúp bà con có cuộc sống vui hơn, ấm áp hơn. Nghĩa tình Phú Yên là mang tình nghĩa đến bà con, hộ nghèo thông qua công trình, phần việc mà anh em chúng tôi làm”.

Câu lạc bộ Nghĩa tình Phú Yên do ông Nguyễn Thái Học khởi xướng, thành lập hồi tháng 11-2021. Câu lạc bộ này tập hợp những doanh nhân người Phú Yên trong cả nước nhằm chung tay chia sẻ, giúp đỡ các gia đình nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Phú Yên.

Ông Dương Minh Danh, Tổng giám đốc Công ty CP Thiết bị công nghiệp Sài Gòn trao tặng quà cho hộ nghèo ở Phú Yên. Ảnh: TẤN LỘC

Ông Dương Minh Danh, Tổng giám đốc Công ty CP Thiết bị công nghiệp Sài Gòn trao tặng quà cho hộ nghèo ở Phú Yên. Ảnh: TẤN LỘC

Từ khi thành lập đến nay, Câu lạc bộ Nghĩa tình Phú Yên đã huy động, tặng nhiều suất học bổng, trao nhiều phần quà có ý nghĩa cho các học sinh vượt khó học giỏi, nhất là học sinh mồ côi do đại dịch COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm