Cầu lông Malaysia “đáp trả” huyền thoại Lee Chong Wei

(PLO)- Cầu lông Malaysia thừa nhận, lời cảnh báo của huyền thoại Lee Chong Wei là có cơ sở nhưng chưa phản ánh đúng thực trạng của đội tuyển cầu lông Malaysia.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
chu-tich-bam.jpeg
Chủ tịch BAM Mohamad Norza Zakaria.

Chủ tịch Liên đoàn Cầu lông Malaysia (BAM) - Mohamad Norza Zakaria khẳng định, BAM đã nỗ lực tăng cường, để chuẩn bị cho đội tuyển quốc gia tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024. Tuy nhiên vào thời điểm này, BAM không thể thực hiện những thay đổi mạnh mẽ bởi không còn lâu, Thế vận hội Paris 2024 sẽ khai mạc vào ngày 26-7.

Chia sẻ với Bernama, ông Mohamad Norza "đáp trả" nhận định huyền thoại của huyền thoại Lee Chong Wei: “Hôm qua, tôi đã nói chuyện với Lee Chong Wei, anh ấy lo lắng cho các VĐV của chúng tôi. Tôi đã nói với Chong Wei rằng đó là mối quan tâm của rất nhiều người. Nhưng như tôi đã nhận xét trước đây, chúng tôi đã thi đấu không tệ tại Giải vô địch cầu lông đồng đội châu Á (BATC), giành ngôi á quân (đồng đội nam) dù gặp chấn thương bất ngờ”.

Được biết, BAM luôn có sự tiếp xúc với huyền thoại Lee Chong Wei, một thành viên của ủy ban chương trình Road To Gold (RTG) và cũng là người quản lý đội tuyển cầu lông tại Olympic Paris.

Ông Mohamad Norza hy vọng, cựu tay vợt từng ba lần đoạt HCB Olympic – Chong Wei sẽ có thể toàn tâm toàn ý, chia sẻ kỹ năng của mình và cố vấn cho đội tuyển cầu lông quốc gia trong tương lai.

“Chúng tôi luôn giữ liên lạc vì anh ấy là thành viên của RTG và là thành viên trong các cuộc thảo luận trong việc chuẩn bị của đội cầu lông Malaysia dự Thế vận hội. Có lẽ điều anh ấy không thấy (lúc này) là có rất nhiều tay vợt dự phòng (ở trong đội).

Dù quyết định có như thế nào, chúng tôi hy vọng sau Thế vận hội (Paris 2024), anh ấy có thể tham gia vào BAM. Chúng tôi nhận được phản hồi tốt từ Chong Wei, nhưng tốt hơn hết, anh ấy nên đưa ra ý kiến ​​​​của mình từ khuôn khổ của BAM”, người đứng đầu cầu lông Malaysia nhấn mạnh.

Ông Mohamad Norza cũng đánh giá cao những đóng góp của Chong Wei trong việc nâng tầm môn cầu lông Malaysia. Với chuyên môn và hành trình dài 19 năm, được đánh dấu bằng nhiều thành tựu trong nước và quốc tế, những thành công của huyền thoại Chong Wei là minh chứng cho sự cam kết lâu dài của ông.

“Tôi hết lòng hoan nghênh điều đó vì Chong Wei là người đủ thẩm quyền có thể lên tiếng về vấn đề này. Nếu đó là một người không liên quan đến cầu lông, tôi thực sự sẽ lo ngại, nhưng anh ấy là người có thẩm quyền”, chủ tịch BAM Mohamad Norza cho biết thêm.

huyền thoại Lee Chong Wei
Cựu số 1 cầu lông thế giới Lee Chong Wei. Ảnh: GETTY

Trước đó một ngày, huyền thoại Lee Chong Wei đã lên tiếng cảnh báo cầu lông Malaysia, sau kết quả không mấy tốt đẹp của đội tuyển quốc gia tại BATC (kết thúc vào tuần trước).

“Chúng ta phải thực hiện một số thay đổi mạnh mẽ… nếu không, chúng ta sẽ bị bỏ lại phía sau, bị bỏ xa và cầu lông sẽ không còn là một trong những môn thể thao hàng đầu ở quốc gia này. Tôi thực sự không thể chịu nổi khi phải đối mặt với điều đó”, The Star dẫn lời cựu tay vợt 41 tuổi và được xem là huyền thoại Lee Chong Wei.

Đội tuyển cầu lông nam Malaysia đã không thể bảo vệ được danh hiệu đồng đội sau khi để thua Trung Quốc 0-3 ở chung kết, diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Thành phố Setia, Shah Alam (Malaysia).

Hai tay vợt hàng đầu của Malaysia gồm Lee Zii Jia và Ng Tze Yong đã bỏ lỡ một số trận đấu, bao gồm cả trận chung kết, do vấn đề sức khỏe và chấn thương. Trong khi đó, đội tuyển nữ cũng để thua 0-3 trước đương kim vô địch Indonesia tại tứ kết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm