Chanathip bị loại khỏi đội tuyển Thái Lan

(PLO)-Ngôi sao Chanathip bị loại khỏi đội tuyển Thái Lan, trước trận giao hữu sân khách gặp đội tuyển Nhật Bản vào ngày 1-1.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Chanathip bị loại khỏi đội tuyển
Đội hình tuyển Thái Lan không có sự góp mặt của Chanathip. Ảnh: FAT

Cầu thủ kiến ​​tạo, Chanathip Songkrasin Chanathip bị loại khỏi đội tuyển do đang trong quá trình điều trị chấn thương, sau trận đấu vòng loại FIFA World Cup 2026 với Trung Quốc hơn một tháng trước.

Ở vào trường hợp tương tự, hậu vệ CLB Buriram United - Pansa Hemviboon cũng không có tên trong đội hình của tân HLV Ishii, sau khi anh khập khiễng khi rời sân trong trận gặp tuyển Trung Quốc.

Cùng với việc Chanathip bị loại khỏi đội tuyển, một trường hợp đáng tiếc khác là tiền đạo đang ở vào thời kỳ sung mãn Supachai Chaided cũng không được gọi triệu tập. Gần đây, cầu thủ của CLB Buriram United phải đối mặt với những chỉ trích từ cựu ngôi sao Thái Lan - Piyapong Piu-On, sau màn trình diễn kém cỏi trước Singapore tại trận đấu vòng loại thứ hai World Cup khu vực châu Á.

Ở tuổi 35, cựu binh Teerasil Dangda vẫn được chiến lược gia người Nhật Bản - Masatada Ishii tin dùng. Cùng với đó là ngôi sao tuổi teen đang chơi cho CLB của Bỉ Oud-Heverlee Leuven - Suphanat Muenta. Suphanat cũng là một trong ba tuyển thủ gốc Thái Lan cùng với Supachok Sarachat và Ekanit Panya có tên trong danh sách sẽ đảm nhận trọng trách săn bàn cho Voi chiến.

chanathip-bi-loai-khoi-doi-tuyen-1-5921.jpg
Ngôi sao tuổi teen Suphanat Muenta. Ảnh: FAT

Trận gặp “Samurai Blues” cũng là trận chiến đầu tiên của đội tuyển Thái Lan dưới sự dẫn dắt của tân HLV Masatada Ishii, người đã chính thức tiếp quản vị trí của chiến thuật gia người Brazil gốc Đức Mano Polking.

Trước đó, HLV Polking đã bị sa thải sau chuỗi thành tích tệ hại, đỉnh điểm là trận thua tuyển Trung Quốc trên sân nhà vào ngày 16-11.

Dự kiến các tuyển thủ Thái Lan được chọn sẽ hội quân và bắt đầu tập luyện vào ngày 27-12, hai ngày sau sẽ đón chuyến bay đến Tokyo (Nhật Bản). Trận giao hữu sẽ diễn ra tại sân vận động Quốc gia Tokyo vào trưa ngày 1-1.

Sau trận khởi động với đội tuyển Nhật Bản, đội tuyển Thái Lan sẽ bước vào chiến dịch lớn tại vòng chung kết AFC Asian Cup 2023, diễn ra từ ngày 12-1 đến ngày 10-2 tại Qatar.

Theo kết quả bốc thăm, Voi chiến nằm ở bảng F, sẽ đấu trận đầu vòng bảng gặp tuyển Kyrgyzstan vào ngày 16-1. Tiếp theo là trận tuyển Oman vào ngày 21-1 và kết thúc bằng trận đấu với Saudi Arabia vào ngày 25-1.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm