Madam Pang nộp đơn tranh cử, đương kim chủ tịch FAT rút lui

(PLO)-Trưởng đoàn bóng đá Thái Lan, Nualphan Lamsam – người được biết đến với biệt danh Madam Pang nộp đơn tranh cử chức chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Madam Pang nộp đơn tranh cử
Madam Pang nộp đơn tranh cử chức chủ tịch FAT. Ảnh: BKP

Cùng với động thái Madam Pang nộp đơn tranh cử, người đứng đầu FAT hiện tại - ông Pol Gen Somyot Poompunmuang xác nhận không tái tranh cử.

Chiều 6-12, Madame Pang nộp đơn tranh cử tại trụ sở FAT và tỏ ra phấn khích với nhiệm vụ mới: “Hôm nay tôi thực sự rất phấn khích. Tôi đã gắn bó với bóng đá Thái Lan từ lâu và ước nguyện của tôi là làm cho mọi thứ tốt hơn. Tôi nhận được sự ủng hộ của 65 CLB ở Thai League. Đây là những lá phiếu quan trọng trong cuộc bầu cử, nhưng trước hết phải chờ xem kết quả bầu chọn”.

Được biết, các thành viên khác trong hội đồng của Nualphan Lamsam, dẫn đầu bởi các ứng cử viên phó chủ tịch FAT là Pavin Bhirombhakdi, Annop Sintothong, Adisak Benjasiriwan, tiến sĩ Chanvit Phalajivin và Viluck Lohthong sẽ nộp đơn tranh cử sau.

Bà Nualphan cho biết thêm: “Tôi sẽ khởi xướng một số dự án để cải thiện tiêu chuẩn của các đội tuyển quốc gia. Có một số vấn đề khác cần sớm được giải quyết, trong đó có vấn đề liên quan đến việc thanh toán trợ cấp cho các CLB Thai League 2 và 3, cũng như vấn đề về bản quyền phát sóng trực tiếp Thai League 1.

FAT dưới sự lãnh đạo của chủ tịch đương nhiệm Pol Gen Somyot Poompunmuang đã làm được rất nhiều việc. Nếu đắc cử, tôi sẽ tiếp tục những dự án này và cố gắng cải thiện chúng. Vấn đề chính của FAT là việc thiếu nguồn tài trợ.

Thế nên tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao, Cơ quan Thể thao Thái Lan và Quỹ Phát triển Thể thao Quốc gia (NSDF) để tạo thêm kinh phí cho liên đoàn. Không khó để nhận ra rằng, đội ngũ mà tôi đã tập hợp lại bao gồm những người yêu bóng đá thực sự”.

Nualphan cũng khẳng định sẽ sớm hoàn tất hợp đồng với tân HLV đội tuyển quốc gia Thái Lan - Masatada Ishii. “Hợp đồng với Ishii sẽ kết thúc trong tuần tới. Sắp có một trận đấu lớn dành cho đội tuyển quốc gia Thái Lan khi họ gặp Nhật Bản vào ngày 1 -1 tại Tokyo”, Madam Pang nhấn mạnh.

madam-pang-nop-con-tranh-cu-1.jpg
Madam Pang và khẩu hiệu "Better Together Team Thailand" khi tranh cử chức chủ tịch FAT. Ảnh: BKP

Sau khi FAT nhận đơn ứng cử chức chủ tịch FAT từ Madam Pang, chủ tịch Somyot chia sẻ với giới truyền thông Thái Lan: “Từ lâu, tôi đã nói với Pang về chuyện bà nên tranh cử chức chủ tịch FAT, nhưng lúc đó cô ấy vẫn chưa sẵn sàng. Sau đó, cô Pang đã thay đổi quyết định khi được tôi và Pavin Bhirombhakdi (chủ tịch CLB BG Pathum United) thuyết phục.

Tôi không thấy ai có đủ khả năng lãnh đạo FAT tốt hơn Khun Nualphan. Sở dĩ tôi trì hoãn quyết định tranh cử vì lo cô ấy sẽ lại thay đổi quyết định. Bây giờ Madam Pang đã công khai tuyên bố tranh cử và với đội ngũ của cô ấy, tôi không có ý định tranh cử nữa”.

Cuộc bầu cử chủ tịch FAT sẽ diễn ra vào ngày 8-2-2024, sau khi người đứng đầu FAT đương nhiệm Somyot tuyên bố từ chức.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm