Chủ tịch bóng đá Thái Lan từ chức

(PLO)- Ông Somyot Poompunmuang, chủ tịch bóng đá Thái Lan từ chức.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
chủ tịch bóng đá Thái Lan từ chức
Chủ tịch FAT đương nhiệm, Somyot sẽ tuyên bố từ chức vào ngày 8-2-2024. Ảnh: BKP

Theo Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), ông Somyot đã công bố quyết định từ chức chủ tịch FAT.

Đấy cũng là ngày được chọn, để tiến hành cuộc bầu cử tân chủ tịch cũng như các thành viên ban điều hành FAT. Cuộc bầu chọn tân chủ tịch diễn ra tại trụ sở của FAT ở SVĐ Quốc gia Rajamangala, ngay sau khi chủ tịch bóng đá Thái Lan từ chức.

Được hỗ trợ bởi chủ tịch CLB Buriram United - Newin Chidchob và các CLB đang thi đấu tại Thai League 1 khác, ông Somyot 68 tuổi, lần đầu tiên được bầu làm chủ tịch FAT vào tháng 2-2016. Nhiệm kỳ hiện tại của chủ tịch bóng đá Thái Lan sẽ kết thúc vào tháng 2-2024 và ông sẽ rời đi vào thời điểm đó.

Được biết, bà Nualphan Lamsam - trưởng đoàn đội tuyển bóng đá Thái Lan cũng đã bày tỏ ý định tham gia cuộc bầu cử chức chủ tịch FAT. Được gọi thân mật với cái tên Madam Pang, bà Nualphan 57 tuổi, hiện cũng đang là chủ tịch CLB Port.

Trước đó, sau khi thông qua với chủ tịch FAT đương nhiệm Somyot, Madam Pang cũng đã bổ nhiệm cựu HLV của CLB Buriram United - Masatada Ishii thay thế chiến lược gia người Đức gốc Brazil Mano Polking dẫn dắt đội tuyển bóng đá Thái Lan.

Quyết định trên cũng chấm dứt triều đại kéo dài hai năm của cựu HLV CLB TP.HCM – Polking, ngay sau trận thắng 3-1 của Thái Lan trước Singapore tại vòng loại World Cup 2026.

chu-tich-bong-da-thai-lan-tu-chuc-1.jpg
Tuyển Thái Lan trong trận thắng Singapore 3-1 tại vòng loại World Cup 2026.

Ông Ishii 56 tuổi, trở thành HLV người Nhật Bản thứ hai huấn luyện Voi chiến, sau đồng hương tiền nhiệm Akira Nishino từng nắm đội tuyển Thái Lan trong hai năm 2019–2021.

Theo kế hoạch, trận đấu đầu tiên của Ishii trên cương vị HLV đội tuyển Thái Lan sẽ diễn ra ngày 1-1-2024, khi Voi chiến gặp tuyển Nhật Bản trong trận giao hữu tại SVĐ Tokyo.

hlv-masatada-ishii.jpeg
Tân HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Masatada Ishii. Ảnh: AFP

Trong sự nghiệp. HLV Ishii đã từng dẫn dắt CLB Kashima Antlers đoạt chức vô địch J-League và Emperor's Cup ở mùa giải 2016. Sau khi bị Kashima sa thải giữa mùa giải năm 2017, Ishii giữ chức HLV trưởng CLB Omiya, trước khi ông cộng tác với các CLB Thái Lan Samut Prakan City và Buriram United.

HLV Ishii đã đưa CLB Buriram đoạt ba danh hiệu ở mùa giải trước. Tại King's Cup diễn ra ở Chiang Mai hồi tháng 9, ông được bổ nhiệm làm giám đốc kỹ thuật đội tuyển Thái Lan. Sau giải đấu này, HLV Ishii đã thôi việc và trở về Nhật Bản.

Vài tuần trước, HLV Ishii từng tiết lộ với một trang web Thái Lan rằng ông bỏ về nước vì quan chức Thái Lan không thực hiện lời hứa bổ nhiệm ông làm HLV đội tuyển Thái Lan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm